Phạm lỗi nhiều nhất AFF Cup 2020, Indonesia bất ngờ giành giải "Chơi đẹp"

DƯƠNG LỰC , 23:36 01/01/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Indonesia được bình chọn là đội tuyển chơi đẹp nhất tại AFF Cup 2020.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Indonesia và Thái Lan đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Chung cuộc sau hai lượt, Thái Lan đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 6-2, kết quả này giúp Thái Lan trở thành tân vương AFF Cup 2020. 

Dù không thể vô địch giải đấu, thầy trò HLV Shin Tae-yong đã thể hiện khá xuất sắc. Ngoài vị trí á quân, tuyển Indonesia còn được bình chọn là đội tuyển Fair Play nhất giải đấu.

Indonesia bất ngờ giành giải "Chơi đẹp" tại AFF Cup 2020  - Ảnh 1.

Tuy nhiên, giải thưởng dành cho tuyển Indonesia khiến rất nhiều CĐV bất ngờ. Bởi trước đó, sau trận vòng bảng với ĐT Việt Nam và bán kết lượt đi với Singapore, tuyển Indonesia được đánh giá là một trong những đội chơi xấu nhất, với những pha vào bóng vô cùng ác ý với các đội tại bảng B.

Theo thống kê, Indonesia phạm lỗi nhiều nhất AFF Cup 2020 với 143 lần, tỷ lệ phạm lỗi bình quân mỗi trận lên tới 18 lỗi. Đội tuyển đến từ xứ vạn đảo còn nhận nhiều thẻ vàng thứ hai tại giải với 13 chiếc thẻ, chỉ sau Thái Lan và Philippines.

Ngoài giải Fair Play, AFF Cup còn trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Không có gì ngạc nhiên khi Chanathip Songkrasin ẵm giải. Với 4 bàn thắng, tiền đạo 28 tuổi còn giành giải Vua phá lưới cùng đồng đội Teerasil Dangda.

Một giải đấu vô cùng thành công của Chanathip