Huyền thoại Arsenal đề nghị cấm đá phạt đền như Bruno Fernandes

Tuấn Hoàng , 17:47 23/11/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Ian Wright, huyền thoại Arsenal thúc giục các cơ quan làm luật xem xét sửa luật đá phạt đền sau khi chứng kiến Bruno Fernandes của MU thực hiện thành công nhiều lần.

Theo Ian Wright, một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Arsenal, kiểu đá phạt đền nhảy chân sáo là một kỹ thuật "bất công" và nên bị cấm sau khi tiền vệ Bruno Fernandes của MU thực hiện thành công cú sút này trong trận thắng 1-0 trước West Brom ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Bằng cách nhảy lên ngay trước khi sút, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã khiến thủ môn Sam Johnstone bị mất tập trung và khó đoán được bóng sẽ bay về hướng nào. Mặc dù vậy, thủ thành của West Brom vẫn rất xuất sắc cản phá được trong lần đầu tiên.

Huyền thoại Arsenal yêu cầu cấm đá phạt đền như Bruno của MU - Ảnh 1.

Bruno Fernandes nhảy lên ngay trước khi sút quả phạt đền.

Tuy nhiên, trọng tài chính David Coote đã yêu cầu thực hiện lại quả phạt đền sau khi phát hiện chân của Johnstone đã di chuyển khỏi vạch vôi trước khi cú sút được thực hiện. Ở lần sút thứ 2, Bruno tiếp tục trung thành với kiểu sút nhảy chân sáo và lần này Johnstone đã không hề có bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Ngồi trên bàn phân tích của đài BBC, huyền thoại Arsenal lập tức thúc giục các cơ quan làm luật của bóng đá xem xét sửa luật đá phạt đền.

"Kiểu sút này thực sự là một thử thách khó cho các thủ môn. Trong khi cầu thủ thực hiện quả phạt đền có thể thoải mái nhảy lên, làm việc này hay việc kia thì thủ môn không thể đưa chân lên quá vạch. Những người làm luật nên cấm cầu thủ nhảy nhót hay làm điều gì đó. Họ chỉ cần chạy đến quả bóng và sút vào nó. Thật không công bằng nếu người thực hiện có thể di chuyển thoải mái còn các thủ môn không thể", Wright nói trong chương trình Match of the Day.

Huyền thoại Arsenal yêu cầu cấm đá phạt đền như Bruno của MU - Ảnh 2.

Huyền thoại Arsenal cho rằng nhảy chân sáo là một bất công vì thủ môn quá bị động.

Khi được người dẫn chương trình cũng là một cựu danh thủ khác là Gary Lineker đặt câu hỏi về việc liệu có nên cấm cầu thủ nhảy khi thực hiện phạt đền, Wright lập tức khẳng định: "Chính xác. Cầu thủ phải chạy thẳng đến chấm phạt đền trước mặt mình và không được nhảy nhót".

Nhiều người đến nay vẫn cho rằng kỹ thuật đứng trên chấm phạt đền này xuất phát từ tiền vệ tài hoa Jorginho của CLB Chelsea. Bên cạnh Jorginho, kiểu đá phạt đền nhảy chân sáo cũng là một kỹ thuật ưu thích của các cầu thủ nổi tiếng như Sergio Ramos, Jorginho hay Quế Ngọc Hải.

Huyền thoại Arsenal đề nghị cấm đá phạt đền như Bruno Fernandes - Ảnh 3.

Jorginho của Chelsea chủ yếu đá penalty theo kiểu nhảy chân sáo.