Võ sĩ kỳ cựu bị xử thua vì liên tục sử dụng đòn của MMA khi thi đấu boxing

AB , 13:17 23/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Marcin Najman đã bị xử thua vì phạm quy vì vẫn cố tình đấu sai luật dù đã được nhắc nhở.

Tình huống gây tranh cãi đến trong trận co-main giữa Marcin Najman và Kasjusz Zycinski tại sự kiện võ thuật Fame 8 diễn ra vào ngày 22/11 vừa qua. Đây là màn so tài khá đặc biệt bởi diễn ra theo luật quyền Anh nhưng chỉ kéo dài 3 hiệp. Chưa kể, các võ sĩ cũng sử dụng chiếc găng nhẹ hơn găng đấu boxing thông thường.

Sự cố xảy đến ở phút thứ 2 khi Najman bất ngờ quật ngã đối thủ xuống sàn đấu và trọng tài phải rất vất vả để ngăn cản VĐV 41 tuổi. Sau đó, ông vua áo đen cũng giải thích lại luật thi đấu cho Najman.

Võ sĩ quật ngã đối thủ dù đấu boxing

Dù vậy, Najman vẫn cố tình vi phạm. Cuộc đối đầu vừa trở lại, anh này đã tiếp tục tung một đòn đá tầm trung vào bụng Zycinski. Lúc này, trọng tài chính quyết định tuyên bố dừng, xử thua Najman vì lỗi phạm quy.

Võ sĩ kỳ cựu bị xử thua vì liên tục sử dụng đòn của MMA khi thi đấu boxing - Ảnh 2.

Najman vật rồi đá đối thủ dù thi đấu boxing

Căng thẳng chưa kết thúc tại đây. Đôi bên tiếp tục đấu võ mồm và tiếp tục lao vào nhau, tạo nên một cuộc ẩu đả ngay trên võ đài. Phải rất vất vả, đội ngũ an ninh mới có thể ngăn được hai cái đầu nóng.

Sau trận, BTC của Fame đã lập tức cắt hợp đồng với Najman, kèm theo hình phạt tiền dành cho tay đấm này. Chưa rõ Najman còn phải nhận thêm hình phạt bổ sung hay không.

Võ sĩ kỳ cựu bị xử thua vì liên tục sử dụng đòn của MMA khi thi đấu boxing - Ảnh 3.

Võ sĩ kỳ cựu bị xử thua vì liên tục sử dụng đòn của MMA khi thi đấu boxing - Ảnh 4.

Hai võ sĩ lao vào ẩu đả sau khi trận đấu kết thúc

Marcin Najman bắt đầu thi đấu boxing chuyên nghiệp từ năm 22 tuổi. Tới 2012, VĐV người Ba Lan làm quen với MMA, chơi song song hai môn này. Hồi tháng 9, Najman cũng vừa đấu võ tự do tại sự kiện Fame 7 và giành được chiến thắng ở ngày hiệp đầu tiên.

Phía đối diện, Zycinski xuất thân trong ngành giải trí. Trận gặp Najman là lần đầu anh này thi đấu quyền Anh.