HLV Viettel FC tin HLV Park Hang-seo có thể tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam

Sau trận đấu giữa Viettel FC vs HAGL (18/10), HLV Bae Ji-won đã có những chia sẻ về sự thay đổi trong cách chơi của Hoàng Đức và cả câu hỏi xung quanh HLV Park Hang-seo.

Hoàng Đức là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của V.League 2022. Không dừng lại ở đó, tiền vệ này tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng vào lưới HAGL ở vòng 20. Đây đã là pha lập công thứ 5 của Hoàng Đức ở mùa giải năm nay, nhiều hơn thành tích của 3 mùa trước cộng lại (4 bàn).

Lý giải về vấn đề này, HLV Bae Ji-won cho biết: “Hoàng Đức là cầu thủ có tố chất chơi đa dạng. Trước đây, cậu ấy được giao nhiệm vụ chơi với vai trò tiền vệ trung tâm, cung cấp, làm bóng cho đồng đội, đưa bóng lên phía trước. Nhưng khi các tiền vệ trung tâm khác trở lại, thì tôi đẩy Hoàng Đức lên cao để hỗ trợ tấn công, cậu ấy đã làm rất tốt”.

HLV Viettel FC tin HLV Park Hang-seo có thể tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Bae Ji-won trong phòng họp báo

Về đối thủ HAGL, HLV Bae Ji-won đánh giá: “Đối đầu với HAGL rất khó khăn và phức tạp. họ có cầu thủ giỏi, lối chơi được định hình. Tôi đã từng làm việc với họ ở ĐTQG và U23 nên cũng hiểu điều này. Chúng tôi đã tìm được để cách đối phó với lối chơi của HAGL.

Khoảng cách giữa Viettel FC và Hà Nội FC trước vòng đấu thứ 20 đã là 7 điểm. HLV Bae Ji-won cho rằng bám đuổi đội đầu bảng lúc này không phải là gánh nặng với Viettel FC, quan trọng là các cầu thủ giải quyết từng trận, cố gắng giành nhiều điểm số nhất có thể.

Một vấn đề khác cũng được nhiều người hâm mộ quan tâm đó là cuộc chia tay của HLV Park Hang-seo. Từng có thời gian hợp tác với HLV Park trong giai đoạn đầu tiên tại Việt Nam, HLV Bae Ji-won cũng chia sẻ đôi điều về người đồng nghiệp: “Tôi không ở vị trí có thể đánh giá điều gì, tôi rất tôn trọng quyết định đó.

Có một điều cần nhấn mạnh đó là HLV Park đã đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam về thành tích. Ông ấy đặt nền móng cho bóng đá phát triển. Với những kinh nghiệm của mình, ông ấy vẫn có thể tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong vai trò cố vấn nếu có cơ hội”.