HLV trưởng Malaysia chỉ ra lợi thế của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

Bảo Bình , 09:09 21/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Tan Cheng-hoe đánh giá cao Việt Nam nhưng không ngại đối đầu với bất kỳ đội bóng nào tại Đông Nam Á.

Vào lúc 14h00 (giờ Việt Nam) hôm nay (21/9) sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 được tổ chức tại Singapore. Đây là giải đấu luôn được người hâm mộ Đông Nam Á mong đợi và quan tâm.

Trước thềm lễ bốc thăm, HLV Tan Cheng-hoe đánh giá về các đối thủ của Malaysia tại AFF Cup, vị thuyền trưởng của đội bóng này đặc biệt đề cao đội tuyển Việt Nam.

"Đối với cá nhân tôi, trình độ của các đội tuyển trong khu vực không chênh lệch nhiều. Chỉ riêng đội tuyển Việt Nam đã góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và điều đó giúp họ có lợi thế về bản lĩnh thi đấu hơn so với các đội khác", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ trên tờ Metro (Malaysia).

HLV Tan Cheng-hoe.

HLV Tan Cheng-hoe cho rằng Việt Nam có lợi thế hơn các đội khác ở khu vực tại AFF Cup 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

Gần nhất, tại AFC Cup 2018 thầy trò HLV Park Hang-seo đã đánh bại Malaysia với tổng tỉ số 3-2 ở chung kết, qua đó lên ngôi vô địch sau 10 năm. 

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội bóng "cờ đỏ sao vàng" tiếp tục vượt qua Malaysia với chiến thắng 1-0 và 2-1.

HLV trưởng Malaysia chỉ ra lợi thế của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Những trận đấu gần nhất Việt Nam luôn giành lợi thế trước Malaysia (Ảnh: Hiếu Lương)

Theo AFF chia nhóm hạt giống các đội bóng dựa trên thành tích tại 2 kỳ gần nhất (2018 và 2016), tuyển Việt Nam và Thái Lan ở nhóm 1, còn Malaysia ở nhóm 2 nên hoàn toàn có thể chạm trán Việt Nam. Tuy nhiên điều này không làm ông Tan Cheng Hoe lo lắng. Theo vị HLV, điều quan trọng nhất là tuyển Malaysia phải tập trung vào bản thân mình, có sự chuẩn bị kỹ càng và không được mắc sai lầm trong các trận đấu.

Tuyển Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất của khu vực tranh tài tại vòng loại thứ 3 với Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc, Oman, Nhật Bản. Qua đó, giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, Malaysia và các đội bóng còn lại của Đông Nam Á rất khó tìm được những trận giao hữu quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh. 

Theo kế hoạch AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Chia nhóm hạt giống bốc thăm AFF Cup 2020:

Nhóm 1: Việt Nam & Thái Lan

Nhóm 2: Malaysia & Myanmar

Nhóm 3: Philippines và Indonesia

Nhóm 4: Singapore & Campuchia

Nhóm 5: Lào & đội thắng play-off (Brunei hoặc Timor-Leste)