Truyền thông Thái Lan đưa tin 99% AFF Cup 2020 sẽ diễn ra tại Singapore

Thành Đạt , 17:47 18/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Theo 1 nguồn tin tiết lộ, Singapore đã vượt qua Thái Lan và Cambodia để giành quyền đăng cai AFF Cup 2020.

Theo tờ Siamsport, 1 đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình của AFF Cup 2020 đã tiết lộ rằng 99% khả năng giải sẽ được tổ chức tại Singapore. 

"Khá khó cho đương kim vô địch Việt Nam tổ chức giải đấu với sự hoành hành của đại dịch Covid-19. Theo những thông tin chúng tôi có được, 99% khả năng giải đấu năm nay sẽ diễn ra tại Singapore", đơn vị này cho biết.

99% AFF Cup 2020 sẽ diễn ra tại Singapore - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sẽ vừa phải tham gia vòng loại World Cup 2022 vừa phải tính toán để bảo vệ chức vô địch AFF Cup (Ảnh: Tùng Lê)

Singapore đã phải cạnh tranh với 2 quốc gia khác là Thái Lan và Cambodia để có được quyền đăng cai. Mặc dù biến chủng Covid-19 mới vẫn có dấu hiệu gia tăng, nhưng nhìn chung đảo quốc sư tử đang kiểm soát dịch khá tốt. Cơ sở vật chất của quốc gia này cũng không phải là vấn đề. Sân quốc gia Singapore có sức chứa lên đến 55.000 chỗ và các sân khác cũng rất chất lượng như Jalan Besar, Bisan... Đây là 3 SVĐ đã tổ chức bóng đá nam SEA Games 2015.

99% AFF Cup 2020 sẽ diễn ra tại Singapore - Ảnh 2.

SVĐ quốc gia Singapore đã từng tổ chức các giải đấu như SEA Games 2015, AFF Cup 2014, các chuyến du đấu của các đội bóng hàng đầu châu Âu (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 21/9 tới cũng tại đảo quốc này, lễ bốc thăm chia bảng của giải sẽ được tổ chức. Với tư cách đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 của giải đấu, cùng nhóm với ĐT Thái Lan. Mười đội sẽ được bốc thăm để chia vào 2 bảng đấu, như vậy ĐT Việt Nam sẽ không chạm trán ĐT Thái Lan tại vòng bảng. AFF Cup 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022, trễ hơn 1 năm so với thời điểm ban đầu. 

Chia nhóm hạt giống bốc thăm AFF Cup 2020:

Nhóm hạt giống số 1: Việt Nam & Thái Lan

Nhóm hạt giống số 2: Philippines & Myanmar

Nhóm hạt giống số 3: Malaysia & Singapore

Nhóm hạt giống số 4: Indonesia & Campuchia

Nhóm hạt giống số 5: Lào & Brunei hoặc Timor-Leste