Cựu HLV tuyển Việt Nam đến CLB hạng 3 Nhật Bản làm việc

HIẾU LƯƠNG , 14:59 18/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Toshiya Miura quyết định gia nhập Gifu FC ở J.League 3. Ông đảm nhiệm vị trí CEO và giám đốc kỹ thuật đội bóng.

HLV Toshiya Miura chia sẻ: "Tôi muốn giúp đỡ cho mục tiêu thăng hạng lên J.League 2 của CLB, cùng chiến đấu, cùng chia sẻ niềm vui với người hâm mộ, những nhà tài trợ và người dân trong tỉnh.

Chúng tôi có thể trở thành một đội được mọi người yêu mến trong thời gian dài. Tôi hy vọng mình có thể đóng góp cho việc xây dựng đội bóng".

Cựu HLV tuyển Việt Nam đến CLB hạng 3 Nhật Bản làm việc - Ảnh 1.

HLV Miura gia nhập Gifu FC với vai trò CEO và GĐKT (Ảnh: Gifu FC)

Hiện tại, Gifu FC đang đứng thứ 5/15 ở J.League 3 với 28 điểm sau 17 vòng đấu. Đội cách 4 điểm với vị trí thứ 2 thăng hạng lên J.League 2. HLV trưởng đang là ông Takayoshi Amma (52 tuổi).

HLV Toshiya Miura sinh năm 1963 (58 tuổi). Ông từng dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam giai đoạn 2014-2016. Thành tích tốt nhất ông đạt được là giúp đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2014, giúp U23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 2015, vòng 1/8 ASIAD 2014.

HLV Miura có bằng Pro HLV. Ngoài ra, ông cũng có bằng HLV hạng cao nhất của Nhật Bản, bằng A HLV do Liên đoàn bóng đá Đức cấp. Ngoài làm HLV, GĐKT, ông Miura còn làm bình luận viên có tiếng ở Nhật Bản.

HLV Miura tạo ấn tượng với tính kỷ luật, đòi hỏi thể lực cao từ các cầu thủ. Ông gây ấn tượng với nhiều tuyển thủ Việt Nam ở thời điểm hiện tại như Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh,... 

Ông Miura sau này trở lại Việt Nam làm HLV CLB TP.HCM trong 2 năm 2018 và 2019 nhưng không tạo được dấu ấn. Trước đây, ông Miura từng nhiều lần làm GĐKT các CLB ở Nhật Bản.

Năm 2004, ông làm GĐKT Omiya Ardija. Đội thăng hạng từ J.League 2 lên J.League 1.

Năm 2007, ông làm GĐKT Consadole Sapporo. Đội vô địch J.League 2 lên J.League 1.

Cựu HLV tuyển Việt Nam đến CLB hạng 3 Nhật Bản làm việc - Ảnh 2.

HLV Miura (trái) từng làm HLV trưởng CLB TP.HCM thời Lê Công Vinh làm chủ tịch (Ảnh: CLB TP.HCM)

Nhận xét về ông Miura, chủ tịch Gifu FC Hiroyuki Miyata, chia sẻ: "Chúng tôi xếp thứ 2 sau lượt đi nhưng hiện tại đã xuống vị trí thứ 5 sau 3 trận đấu ở lượt về. Tôi tin đội vững vàng trở lại và có kinh nghiệm vượt qua.

Chúng tôi hoan nghênh ông Toshiya Miura, người đã vượt qua nhiều khó khăn, với tư cách làm CEO và GĐKT đội bóng. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc cùng nhau và mong được mọi người tiếp tục ủng hộ".

Trong khi đó, giám đốc điều hành Hiroshi Komatsu phát biểu: "Chúng tôi đã xem xét các phương án khác nhau để phá vỡ tình trạng trì trệ của đội hiện tại, hướng tới việc thăng hạng lên J.League 2.

Ông Toshiya Miura từng huấn luyện đội tuyển quốc gia ở nước ngoài. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm và thành tựu. Tất cả các thành viên trong đội sẽ chơi 11 trận còn lại với một cảm giác căng thẳng nhưng bằng sự mạnh mẽ, họ sẽ không bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào".