Từ hành động đẹp của Công Phượng, nhớ về công lao của thầy Miura

HỒNG PHÚ , 20:59 17/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Một khoảnh khắc đẹp được ghi lại trong cuộc đối đầu giữa CLB Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai chiều qua (17/9), Công Phượng đứng ở đường ngoài đường pitch và đưa chai nước cho HLV Toshiya Miura. Có thể nói chiến lược gia người Nhật Bản chính là người tạo tiền đề cho sự đổi thay trong lối chơi của cầu thủ xứ Nghệ.

Từ hành động đẹp của Công Phượng, nhớ về công lao của thầy Miura - Ảnh 1.

Hành động đẹp của Công Phượng với HLV Miura. Ảnh: 24h

Trận đấu trên sân Thống Nhất ngày hôm qua, Công Phượng suýt chút nữa đã gieo sầu cho người thầy cũ. Số 10 của Hoàng Anh Gia Lai với một pha chọn vị trí thông minh đã phá bẫy việt vị và dứt điểm gọn gàng vào lưới thủ thành Sơn Hải bên phía CLB Thành phố Hồ Chí Minh để mở tỷ số. Nhưng chung cuộc, đội bóng phố núi vẫn bị lội ngược dòng và thất bại 3-5 trong một trận đấu mà Công Phượng lập cú đúp, nâng tổng số pha lập công tại V.League mùa này lên con số 10.

Sau trận, HLV Toshiya Miura giành những lời khen ngợi cho cậu học trò cũ. Ông chia sẻ một cách nhẹ nhàng:

"Tôi nghĩ Công Phượng là người chơi tốt nhất bên Hoàng Anh Gia Lai. Mỗi khi có bóng, cậu ta đều tạo sự khó khăn cho hàng thủ cũng như các học trò của tôi. Tuy nhiên, những vị trí chơi bên cạnh Công Phượng hoạt động không tốt nên Hoàng Anh Gia Lai phải nhận lấy thất bại".

Một lời nhận xét có phần… chung chung của HLV đến từ Nhật Bản. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có một điều không thể phủ nhận rằng ông Miura có một tầm ảnh hưởng rất lớn lên sự tiến bộ của Công Phượng ngày hôm nay.

Từ hành động đẹp của Công Phượng, nhớ về công lao của thầy Miura - Ảnh 2.

HLV Miura đặt nền móng cho sự tiến bộ trong lối chơi của Công Phượng. Ảnh: Tùng Lê

Trong những ngày lứa cầu thủ U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ từ học viện Hoàng Anh Gia Lai - JMG mới xuất hiện trên truyền thông, Công Phượng là một trong những người được săn đón và hâm mộ nhất. Lý giải điều này rất đơn giản, giống như mọi cuộc đua danh hiệu cá nhân trong bóng đá luôn có phần ưu ái hơn cho các cầu thủ hàng công thì ở đây cũng vậy. Công Phượng đá tiền đạo, xử lý bóng nhanh nhẹn, đẹp mắt, có lối đi bóng khiến người ta suy nghĩ ngay tới Lionel Messi. Trong lứa cầu thủ dưới sự dẫn dắt của Guillaume Graechen, Công Phượng dĩ nhiên chiếm "spotlight" cũng vì thế. Nhưng đi kèm với điểm tích cực đó vẫn là những hạn chế như rườm rà hay cá nhân không cần thiết trong các tình huống.

Và rồi sự non nớt của Công Phượng cùng các đồng đội sớm được bộc lộ tại môi trường khắc nghiệt như V.League. HLV Graechen có thể tạo ra lứa cầu thủ 1995 của Hoàng Anh Gia Lai đá đẹp, ban bật nhỏ nhuần nhuyễn đúng ý thích người hâm mộ nhưng ông thầy người Pháp cho thấy một nhà sư phạm giỏi chưa chắc đã là một HLV tài. Thật may cho Công Phượng, anh đã gặp được HLV Miura.

Từ hành động đẹp của Công Phượng, nhớ về công lao của thầy Miura - Ảnh 3.

Chiến lược gia người Nhật Bản từng chịu định kiến "giết chết" lối đá đẹp và sự sáng tạo của Công Phượng cùng các đồng đội. Ảnh: Tùng Lê

Cần phải nói rằng trong suốt quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển quốc gia cũng như U23 Việt Nam, HLV Miura thể hiện là người tôn thờ triết lý thực dụng, chắc chắn. Ngoài ra ông luôn đề cao việc tập thể lực và từng "nhồi" thể lực rất gắt gao với các cầu thủ. Một luồng ý kiến dư luận tỏ ý nghi ngờ điều đó sẽ giết chết lối đá "đẹp" của lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường. Nói nôm na thì nó chẳng khác nào nỗi lo một người nghệ sĩ vĩ cầm sẽ chẳng còn sự lãng tử, giữ chất "nghệ" nữa khi anh ta bắt đầu đi tập thể hình vậy.

Nhưng sau tất cả, ông Miura đã chứng minh những cải cách trong huấn luyện của ông dù chưa đi đến cái đích thành công cuối cùng nhưng cũng đã đặt nền móng nhất định cho một sự thay đổi rõ rệt. Và Công Phượng là minh chứng cho điều đó.

Trong một bài phỏng vấn trước đây  trên trang Newspicks của Nhật Bản, vị chiến lược gia sinh năm 1963 cho biết điểm khác biệt giữa các đội bóng tại Việt Nam với Thái Lan và các đối thủ châu lục chính là ý thức phòng ngự, tranh cướp khi không bóng. Công Phượng cũng như vậy và chính ông Miura đã cải thiện điều này.

Từ hành động đẹp của Công Phượng, nhớ về công lao của thầy Miura - Ảnh 4.

Trong suốt nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, HLV Miura đã phần nào đã khai phấ, phát huy được tiềm năng của Công Phượng. Ảnh: Tùng Lê

Ông thường xếp cậu học trò linh hoạt ở vị trí số 10 trong 4-2-3-1 hoặc vị trí hộ công trong sơ đồ 4-4-2. Được đặt ở những vị trí là hạt nhân nhưng tâm lý chỉ muốn rê rắt để đột phá của cầu thủ tới từ Nghệ An đã phần nào được loại bỏ, những pha bóng rườm rà đã bớt đi và tần suất hoạt động khi đội nhà không có bóng đã tăng lên. Anh chịu khó chạy chỗ hơn để có những vị trí có thể tăng cường sự đe dọa lên hàng phòng ngự đối thủ. Những điều ấy chính là công lao của thầy Miura, một người luôn phải gánh chịu định kiến giết chết bóng đá đẹp và thờ ơ với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Ngày hôm qua, Công Phượng có một hành động nhỏ với người thầy cũ nhưng đủ đẹp và ấn tượng để gợi lên nhiều điều. Chúng ta có thể ghi nhận các HLV sau này luôn biết cách sử dụng Công Phượng trong những thời điểm hợp lý, HLV Guillaume Graechen đã đưa một Công Phượng tài năng ra ánh sáng. Tuy nhiên, cũng đừng quên rằng chính HLV Toshiya Miura đã đặt nền móng cho sự trưởng thành trong lối chơi của cầu thủ sinh năm 1995 ngày hôm nay.

Từ hành động đẹp của Công Phượng, nhớ về công lao của thầy Miura - Ảnh 5.

Kết quả vòng 22 V.League 2018

Từ hành động đẹp của Công Phượng, nhớ về công lao của thầy Miura - Ảnh 6.

BXH sau vòng 22 V.League 2018