Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 xác định ngày trở lại

Thành Đạt , 13:21 12/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau khi phải tạm hoãn vì cảnh báo phòng dịch tại Singapore được nâng cao trong tháng 8, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 sẽ trở lại vào tháng 9.

Theo thông tin từ AFF, lễ bốc thăm chia bảng AFF sẽ diễn ra vào ngày 21/9/2021. Trước đó, buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/8. Tuy nhiên, với việc chính phủ Singapore nâng cao mức cảnh báo phòng dịch Covid-19 trong tháng 8, AFF đã quyết định tạm hoãn. Hiện tại, các biện pháp hạn chế đã được nới lỏng, dù biến chủng mới vẫn đang gia tăng tại đảo quốc sư tử.

Về địa điểm tổ chức giải, BTC muốn tiến hành thi đấu tập trung. Dù vậy, vẫn chưa xác định được quốc gia đăng cai. LĐBĐ Thái Lan đã từng lên tiếng muốn đưa giải đấu về đất nước chùa vàng, nơi đã tổ chức thành công vòng bảng AFC Champions League theo hình thức bong bóng. Ngoài ra, Singapore cũng đã đề xuất được đăng cai tổ chức giải đấu. Nếu Singapore đủ điều kiện về đảm bảo an toàn y tế, AFF sẽ cân nhắc để lựa chọn Singapore làm chủ nhà của AFF Cup 2020. LĐBĐ Campuchia cũng đã nộp đơn xin đăng cai sau khi hoàn thành sân vận động quốc gia mới.

Xác định ngày tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam có dịp cuối năm bận rộn - Ảnh 1.

ĐKVĐ ĐT Việt Nam sẽ có 1 lịch thi đấu cuối năm dày đặc khi phải tham gia AFF Cup 2020 trong quãng nghỉ của vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: Tùng Lê)

Chủ tịch AFF Khiev Sameth đã từng phát biểu: “Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết trong việc đánh giá các lựa chọn về phương thức tổ chức giải, trong đó có phương án sử dụng sân trung lập làm địa điểm thi đấu để đảm bảo an toàn cho các đội tuyển tham gia. AFF sẵn sàng xem xét các lựa chọn khác nhau. Các quyết định liên quan đến những hoạt động của giải đấu sẽ sớm được công bố”.

AFF Cup 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022, trễ hơn 1 năm so với thời điểm ban đầu. Lịch thi đấu như vậy sẽ ảnh hưởng khá lớn đến nhà ĐKVĐ là đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thêm dày trong giai đoạn cuối 2021, đầu 2022. Sau khi hoàn thành loạt trận tháng 11/2021 của vòng loại 3 World Cup 2022, đội bóng áo đỏ sẽ tham gia AFF Cup vào tháng 12, sau đó lại tiếp tục chuẩn làm khách của ĐT Australia vào ngày 27/1/2022.