HLV Park Hang-seo lý giải việc để Bùi Tiến Dũng dự bị: "Xin mọi người đừng hiểu nhầm tôi"

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES) , 22:03 03/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phải ngồi dự bị ở trận thắng 1-0 của U22 Việt Nam trước U22 Singapore vào tối 3/12 trên SVĐ Rizal Memorial.

Bùi Tiến Dũng miệt mài khởi động trong ngày dự bị ở trận U22 Việt Nam gặp U22 Singapore. Thực hiện: Mạnh Đăng

Lý giải cho chuyện này, HLV Park Hang-seo nói: "Xin mọi người đừng hiểu nhầm tôi. Tôi thay không phải vì lỗi của Bùi Tiến Dũng ở trận đấu vừa rồi gặp U22 Indonesia.

Tôi thay Dũng bằng Nguyễn Văn Toản vì U22 Singapore chơi bóng bổng tốt. Bùi Tiến Dũng cũng là một thủ môn tốt".

Ở trận đấu trước, Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong bắt bóng bổng khiến U22 Việt Nam bị dẫn trước. Rất may, hai bàn thắng của Thành Chung và Hoàng Đức vẫn đưa chiến thắng về với đội. Ở trận này, Văn Toản không phải làm việc nhiều do U22 Việt Nam mạnh hơn và kiểm soát bóng tốt hơn.

HLV Park Hang-seo lý giải việc để Bùi Tiến Dũng dự bị: Xin mọi người đừng hiểu nhầm tôi - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo dùng Văn Toản vì U22 Singapore chơi bóng bổng tốt. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV người Hàn Quốc cũng thừa nhận dù thắng nhưng U22 Việt Nam đã trải qua một trận đấu khó khăn. Ông cũng cho biết chưa nắm rõ tình hình chấn thương của Quang Hải.

Bàn thắng ở phút 85 của Hà Đức Chinh đến sau một tình huống đá phạt góc của Triệu Việt Hưng. Văn Hậu đánh đầu nối vào trong tạo điều kiện để Chinh "đen" ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với chiến thắng này, U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối. Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể thua 0-1 trước U22 Thái Lan vẫn giành quyền đi tiếp.

HLV Park Hang-seo lý giải việc để Bùi Tiến Dũng dự bị: Xin mọi người đừng hiểu nhầm tôi - Ảnh 5.