HLV Park Hang-seo ngăn xe cho học trò băng qua đường tập luyện

NGUYỄN TIẾN ANH TUẤN , 09:43 13/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sáng 13/08, Olympic Việt Nam tiếp tục phải tập luyện tại một bãi đất trống gần khách sạn Harper. Để tới được nơi có đủ không gian để 20 cầu thủ tập, cả đội phải băng qua một con đường có khá nhiều xe cộ. Để đảm bảo an toàn, các thành BHL đã cùng nhau tạo nên một hàng rào cho các cầu thủ qua đường.

HLV Park Hang-seo ngăn xe cho học trò băng qua đường tập luyện - Ảnh 1.

Sau khi ngủ dậy và thay đồ, các thành viên của Olympic Việt Nam đã di chuyển sang một bãi đất trống gần khách sạn để thực hiện các bài tập nhẹ buổi sáng.

HLV Park Hang-seo ngăn xe cho học trò băng qua đường tập luyện - Ảnh 2.

Để đến được bãi đất đó, cả đội phải băng qua một con đường có khá nhiều xe cộ.

HLV Park Hang-seo ngăn xe cho học trò băng qua đường tập luyện - Ảnh 3.

Để đảm bảo an toàn, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các thành BHL đã cùng nhau tạo nên một hàng rào cho các cầu thủ qua đường.

HLV Park Hang-seo ngăn xe cho học trò băng qua đường tập luyện - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo ngăn xe cho học trò băng qua đường tập luyện - Ảnh 5.

Hình ảnh ông thầy người Hàn Quốc đích thân chặn xe giúp các học trò qua đường là tiêu biểu cho sự tận tâm hết mình của ông với công việc.

HLV Park Hang-seo ngăn xe cho học trò băng qua đường tập luyện - Ảnh 6.

HLV Park Hang-seo ngăn xe cho học trò băng qua đường tập luyện - Ảnh 7.

Nhờ có các thầy mà Công Phượng và các đồng đội có thể băng qua đường một cách an toàn.

HLV Park Hang-seo ngăn xe cho học trò băng qua đường tập luyện - Ảnh 8.

Cả đội chỉ tập luyện khoảng 10 phút dưới sự hướng dẫn của các thành viên trong BHL. Sau đó cả đội lại trở về phòng ăn sáng. Vào chiều nay (13/08) Olympic Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức đầu tiên tại Indonesia tại sân tập Sutasoma 2, cách khách sạn của cả đội gần 50km.

HLV Park Hang-seo ngăn xe cho học trò băng qua đường tập luyện - Ảnh 9.

Buổi tập chiều qua của Olympic Việt Nam đã bị hủy bởi BTC sắp xếp giờ tập quá muộn và không xin được giấy phép cho cả đội ra vào khu quân sự (sân Sutasoma thuộc quyền quản lý của một cơ quan quân sự Indonesia)