HLV Kiatisuk giải thích lý do không cho Công Phượng đá chính

An Tô , 08:20 06/08/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tôi 5/8, CLB HAGL giành chiến thắng tối thiếu 1-0 trước CLB Sài Gon trên sân Thống Nhất nhờ bàn thắng của Công Phượng.

Trong chuyến hành quân đến sân nhà CLB Sài Gòn, Công Phượng có cơ hội trở lại thi đấu sau khoảng 1 tháng nghỉ do chấn thương. Tiền đạo số 10 được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 57. Chính sự thay người của HLV Kiatisuk đã mở ra bước ngoặt khi chính Công Phượng là người ghi bàn duy nhất phút 65.

Nói về lý do Kiatisuk không đưa Công Phượng vào sân từ đội hình xuất phát, HLV người Thái Lan chia sẻ: "Với trận đấu trước chúng tôi đã chơi tốt nên giữ nguyên đội hình, Công Phượng mới trở lại sau chấn thương, khi có cơ hội chúng tôi sẽ thay vào, tạo điều kiện sau chấn thương để làm quen".

HLV Kiatisuk nói về lý do không tung Công Phượng từ đội hình chính - Ảnh 1.

CLB HAGL kéo dài chuỗi bất bại lên 6 với chiến thắng trước CLB Sài Gòn (Ảnh: An Tô)

Về thủ thành Dương Văn Lợi, HLV Kiatisuk nhận xét về màn trình diễn của học trò sau 6 trận đấu vừa qua, trước khi gặp chấn thương giữa hiệp 2: "Anh ta đã chơi tốt, nên tôi muốn tiếp tục cho cậu ấy rèn luyện khi Tuấn Linh mới chấn thương trở lại. Không may khi Lợi gặp chấn thương và phải nhường chỗ cho Tuấn Linh. Về chấn thương, Lợi phải chờ bác sĩ kiểm tra vào ngay mai mới rõ kết quả”.

“Tôi chào đón Huỳnh Đức, người bạn lâu năm. Tôi muốn anh ấy chiến thắng khi gặp lại, nhưng HAGL phải bảo vệ điểm số", HLV Kiatisuk nói khi được hỏi về màn tái ngộ với HLV Lê Huỳnh Đức.

Nhận xét về chiến thắng 1-0 trước CLB Sài Gòn, HLV Kiatisuk cho biết: "CLB Sài Gòn chơi tốt hơn HAGL, năm ngoái chúng tôi thua 1-0, đó là trận thua duy nhất. Năm ngoái thua rồi, năm nay cố gắng giành chiến thắng lấy 3 điểm, đúng chỉ tiêu. Cuối cùng chúng tôi đạt được mục tiêu".

Bên kia chiến tuyến, HLV Thanh Phương nói về trận đấu: "Trận đấu có kết quả không tốt như mong muốn. Điểm sáng nhất là các cầu thủ tự tin chơi bóng, cầm bóng tấn công trước đội mạnh như HAGL".

Trong trận đấu hôm nay, Đỗ Merlo bất ngờ vắng mặt khi không có trong danh sách đăng ký. HLV trưởng CLB Sài Gòn lý giải: "Đó là sự đáng tiếc, trận vừa qua thi đấu tốt, cơ bắp anh ta có vấn đề và nhiễm bệnh. Có vấn đề về chấn thương nên tôi cho Merlo nghỉ trận đấu hôm nay".

HLV Kiatisuk nói về lý do không tung Công Phượng từ đội hình chính - Ảnh 2.

HLV Phùng Thanh Phương trong phòng họp báo (Ảnh: An Tô)

"Ngoại binh đang trong quá trình thử nghiệm, sắp tới chúng tôi sẽ có sự thay đổi về đội hình của mình", HLV Thanh Phương nói thêm.

Với kết quả này, CLB Sài Gòn tiếp tục dậm chân tại chỗ khi đứng cuối BXH V.League 2022 với 7 điểm sau 10 trận đấu. CLB HAGL kéo dài chuỗi bất bật lên con số 6 với 1 hoà, 5 thắng vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH với 19 điểm.

https://sport5.vn/hlv-kiatisuk-giai-thich-ly-do-khong-cho-cong-phuong-da-chinh-20220806011948382.htm