Hi hữu: Cả 3 trọng tài chính có thể cầm còi thay nhau gặp "sự cố", trận đấu phải kết thúc ở phút 81

THÀNH AN , 17:23 31/03/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ethiopia tại vòng loại giải Vô địch châu Phi (AFCON) buộc phải kết thúc sớm hơn 10 phút vì sự cố xảy ra với trọng tài.

Cuộc so tài giữa Bờ Biển Ngà và Ethiopia hôm 30/3 bỗng rơi vào cái kết ít ai ngờ tới. Phút 81, trọng tài chính Charles Bulu có dấu hiệu mệt mỏi, bước chân lảo đảo. Sau đó, ông đổ gục xuống sân bất tỉnh.

Trọng tài bất ngờ đổ gục bất tỉnh khiến trận đấu phải kết thúc sớm 10 phút

Lo ngại một ca đột quỵ, các cầu thủ nhanh chóng lao đến trợ giúp và gọi nhân viên y tế vào sơ cứu. "Ông vua sân cỏ" phải rời sân trên cáng và được đưa thẳng đến bệnh viện địa phương để tiến hành kiểm tra.

Charles Bulu lẽ ra chỉ là trọng tài thứ 4 của trận đấu. Tuy nhiên, do trọng tài chính xét nghiệm dương tính với Covid-19 trước đó, ông được trao còi bắt thay. Có lẽ cũng bởi sự chuẩn bị thể lực chưa đủ tốt trước nhiệm vụ bất ngờ, Bulu không thể hoàn thành công việc được giao.

Trọng tài Charles Bulu phải rời sân bằng cáng (Ảnh: Getty)

Trận đấu vẫn còn hơn 10 phút, tính cả bù giờ. Trớ trêu thay, trọng tài thứ 4 lẽ ra có thể vào sân làm tiếp nhiệm vụ nhưng lại không thể do mang quốc tịch... Bờ Biển Ngà. Vì vậy, trận đấu buộc phải kết thúc sớm hơn dự kiến, và tỷ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà Bờ Biển Ngà được giữ nguyên.

Những sự cố liên tiếp xảy ra với các trọng tài đã ít nhiều ảnh hưởng đến công tác điều hành trận đấu. Dẫu vậy, kết quả màn so tài trên sân Olympique Alassane Ouattara lại không mang nhiều ý nghĩa đến cục diện tại bảng K do cả hai đội đều đã sớm giành vé dự VCK giải Vô địch châu Phi (AFCON 2021), dự kiến diễn ra tại Cameroon vào đầu năm sau.