Trọng tài xin lỗi Ronaldo vì "cướp" bàn thắng

Tuấn Hoàng , 09:52 30/03/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

"Vua sân cỏ" người Hà Lan điều khiển trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Serbia lên tiếng xin lỗi vì từ chối bàn thắng phút cuối của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Trọng tài Danny Makkelie mới đây đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi từ chối bàn thắng của Cristiano Ronaldo trong trận hòa 2-2 gây tranh cãi trước Serbia ở vòng loại World Cup 2022.

"Theo quy định của FIFA, những gì tôi có thể nói lúc này là lời xin lỗi HLV Fernando Santos và toàn đội tuyển Bồ Đào Nha. Tổ trọng tài luôn làm việc chăm chỉ để đưa ra những quyết định đúng đắn. Vì vậy khi thấy những tin tức không hay, rõ ràng điều đó không khiến chúng tôi hài lòng chút nào", Makkelie nói với A Bola.

Trọng tài xin lỗi Ronaldo vì tước bàn thắng hợp lệ ở vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Trọng tài Danny Makkelie rút thêm một chiếc thẻ vàng cho Ronaldo vì lỗi phản ứng với trọng tài biên

Ông Makkelie, 38 tuổi được công nhận là trọng tài cấp FIFA từ năm 2008 và từng điều khiển trận chung kết Europa League 2020 giữa Sevilla gặp Inter Milan. Trước đó, HLV tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos tiết lộ Makkelie đã ngay lập tức xin lỗi ông sau trận đấu và thừa nhận bản thân cảm thấy "xấu hổ" về sai lầm này.

CR7 ngay sau đó có những dòng tâm sự trên trang cá nhân về tình huống này: "Trở thành đội trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Tôi sẽ luôn cống hiến tất cả, điều đó không bao giờ thay đổi. Nhưng có những khoảnh khắc thật khó đối diện. Đặc biệt khi chúng ta cảm giác lợi ích quốc gia đang bị tổn hại. Hãy ngẩng cao đầu và đối mặt với thử thách tiếp theo. Cố lên Bồ Đào Nha".

Tình huống trên diễn ra ở phút 90+3 của trận đấu khi Ronaldo nhận bóng trong vòng cấm và tung cú sút chìm. Hậu vệ Stefan Mitrovic của Serbia cố gắng cản phá pha dứt điểm của Ronaldo nhưng bất chấp mọi nỗ lực, bóng đã đi qua vạch vôi.

Trọng tài xin lỗi Ronaldo vì tước bàn thắng hợp lệ ở vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Tình huống phá bóng gây tranh cãi của Stefan Mitrovic

Chẳng những không công nhận đó là bàn thắng thứ 3 cho Bồ Đào Nha, trọng tài còn rút thêm một chiếc thẻ vàng cho siêu sao 36 tuổi vì lỗi phản ứng với trọng tài biên.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 29/3, tiền vệ Ruben Neves của tuyển Bồ Đào Nha gọi Ronaldo là "đội trưởng mẫu mực". Tiền vệ thuộc biên chế Wolves khẳng định CR7 không cần phải xin lỗi các đồng đội vì tỏ ra thất vọng vào cuối trận.

Khi được hỏi liệu Ronaldo có xin lỗi toàn đội sau trận đấu hay không, Neves nói: "Anh ấy không cần phải xin lỗi. Ronaldo là một cầu thủ mẫu mực với tấm băng đội trưởng. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm thấy sự thất vọng của anh ấy. Đó quả thật là một khoảng thời gian khó khăn đối với chúng tôi. Mọi người đều biết rõ Cristiano. Chúng tôi biết rõ anh ấy có thể cống hiến tất cả cho lợi ích của đội tuyển".

Trọng tài xin lỗi Ronaldo vì tước bàn thắng hợp lệ ở vòng loại World Cup - Ảnh 3.

Ronaldo ném băng đội trưởng đầy tức giận sau quyết định của trọng tài (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, thuyền trưởng Santos khẳng định phản ứng của Ronaldo chỉ đơn giản là quá bực tức và tuyên bố chân sút này vẫn sẽ tiếp tục giữ băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

"Cậu ấy sẽ giữ chiếc băng đội trưởng. Trừ khi anh ấy xúc phạm HLV, các đồng nghiệp hoặc liên đoàn thì chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về điều đó. Nhưng không có điều gì như vậy xảy ra. Hành động của Ronaldo đơn giản chỉ là một khoảnh khắc thất vọng tột cùng đã xảy ra với toàn đội. Cậu ấy bực tức vì là một người luôn muốn chiến thắng và cống hiến tất cả cho đội tuyển quốc gia", HLV Santos tiết lộ.

Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha sẽ trở lại vào ngày 31/3 với chuyến làm khách ở Luxembourg trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2020 bảng A.

Xếp hạng bảng A vòng loại World Cup 2022, Ronaldo và đồng đội tạm xếp nhì bảng

Trọng tài xin lỗi Ronaldo vì "cướp" bàn thắng - Ảnh 4.