Ronaldo nổi điên với trọng tài, vứt băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng bị cướp mất

HOÀNG ANH , 06:04 28/03/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ronaldo không thể kiềm chế vì cho rằng trọng tài cướp mất bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của anh trong trận đấu với Serbia ở vòng loại World Cup 2022.

Diễn biến tình huống của Ronaldo

Ronaldo nổi điên với trọng tài, ném băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng bị cướp mất - Ảnh 1.

Tình huống diễn ra ở phút 90+3 trận đấu giữa Serbia và Bồ Đào Nha ở bảng A, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Từ sân nhà, cầu thủ đội khách phất 1 đường chuyền dài cho Ronaldo, thủ môn Serbia phán đoán sai điểm rơi, băng ra bắt bóng thất bại. Ronaldo chạm bóng trước, dứt điểm về phía khung thành trống

Ronaldo nổi điên với trọng tài, ném băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng hợp lệ nhưng bị từ chối - Ảnh 2.

Bóng từ từ lăn vào lưới, đội trưởng Dusan Tadic chạy theo, nhoài người hết cỡ để phá bóng

Ronaldo nổi điên với trọng tài, ném băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng hợp lệ nhưng bị từ chối - Ảnh 3.

Tadic kịp thời phá quả bóng trước khi nó lăn sâu vào khung thành. Góc quay này có vẻ bóng chưa đi hết vạch vôi

Ronaldo nổi điên với trọng tài, ném băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng hợp lệ nhưng bị từ chối - Ảnh 4.

Nhưng góc máy này chứng minh điều ngược lại

Ronaldo nổi điên với trọng tài, ném băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng bị cướp mất - Ảnh 5.

Vòng loại World Cup không có goal-line, cũng chẳng có VAR để trọng tài tham khảo. Người điều khiển trận đấu không công nhận bàn thắng khiến Ronaldo nổi điên. Anh ra dấu cho rằng bóng đã đi vào hàng chục centimet phía trong khung thành. Dù vậy, trọng tài nhất quyết lắc đầu bất chấp sự giận dữ của CR7

Ronaldo nổi điên với trọng tài, ném băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng hợp lệ nhưng bị từ chối - Ảnh 5.

Sau khi phản đối bất thành, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha tháo băng đội trưởng ném đi, đồng thời tự ý rời khỏi sân khi trận đấu chưa kết thúc

Ronaldo ném băng đội trưởng và rời khỏi sân

Ronaldo nổi điên với trọng tài, ném băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng hợp lệ nhưng bị từ chối - Ảnh 6.

Siêu sao 36 tuổi bị phạt thẻ vàng vì ý kiến gay gắt với trọng tài biên trước đó. HLV Fernando Santos (Bồ Đào Nha) phát biểu sau trận: "Trọng tài xin lỗi tôi trong phòng thay đồ và nói ông ấy thực sự bối rối. Trên sân, ông ấy khẳng định sẽ xem lại pha quay chậm để xác định đó có phải tình huống cần xin lỗi hay không. Quả đúng như vậy. Tôi trả lời rằng trọng tài cũng là con người, có thể mắc sai lầm và VAR cùng goal-line sinh ra để xoá bỏ những sai lầm đó. Đây là lần thứ 2 ở vòng loại họ xin lỗi tôi sau trận đấu"

Ronaldo nổi điên với trọng tài, ném băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng hợp lệ bị từ chối - Ảnh 8.

Ở phút 73, Ronaldo bỏ lỡ cơ hội cực kỳ thuận lợi khi đệm bóng hụt ở cự ly chỉ vài mét. Nếu thành công, anh không phải nhờ đến bàn thắng bị từ chối ở phút bù giờ

Ronaldo nổi điên với trọng tài, ném băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng hợp lệ nhưng bị từ chối - Ảnh 7.

Tỷ số chung cuộc là 2-2. Bồ Đào Nha dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 36 phút nhờ công của Diogo Jota nhưng bị ngược dòng cầm hoà

Ronaldo và đồng đội phải đứng vị trí thứ hai

Ronaldo nổi điên với trọng tài, ném băng đội trưởng và tự rời khỏi trận đấu vì bàn thắng hợp lệ nhưng bị từ chối - Ảnh 8.

Cùng có 4 điểm như Serbia nhưng Bồ Đào Nha tạm đứng thứ hai vì kém hiệu số bàn thắng - bàn thua. Trận tiếp theo, Bồ Đào Nha sẽ gặp đối thủ yếu Luxembourg vào ngày 31/3