Hàn Quốc miễn nghĩa vụ quân sự cho tuyển thủ Esports giành HCV tại ASIAD 2022

PHỤNG HIẾU , 11:00 25/12/2020 | Esport

Chia sẻ

Tuyển thủ Esports đã sánh ngang với VĐV thể thao truyền thống tại ASIAD 2022.

Không lâu sau khi thông tin Esports được đưa vào danh sách các bộ môn thi đấu giành huy chương tại ASIAD 2022 được xác nhận, giới tuyển thủ chuyên nghiệp ở Hàn Quốc lại nhận thêm tin cực vui nữa. 

Mới đây, một nhân vật cấp cao trong Bộ Quốc phòng xứ sở kim chi xác nhận rằng "tuyển thủ Esports nếu giành được chức vô địch của một giải đấu chính thống sẽ được duyệt vào danh sách VĐV quan trọng của quốc gia. Theo đó, họ sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc với một công dân".

Hàn Quốc miễn nghĩa vụ quân sự cho tuyển thủ Esports giành HCV tại ASIAD 2022 - Ảnh 1.

Tuyển thủ Hàn Quốc giành HCV ở ASIAD 2022 sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự

Phát biểu này trùng với nội dung điều 68-11, khoản 1 số 5 của Đạo luật Nghĩa vụ Quân sự Hàn Quốc. Và sau khi nhiều tờ báo có tiếng ở xứ sở kim chi đồng loạt đăng bài, có thể khẳng định rằng chuyện các tuyển thủ Esports đứng trước cơ hội được miễn nghĩa vụ quân sự là thật 100%.

Đương nhiên không phải tuyển thủ Esports nào cũng được trao cơ hội. Đến thời điểm hiện tại, danh sách 6 bộ môn được đem vào thi đấu ở ASIAD 2022 vẫn chưa được xác định.

Theo nhiều nguồn tin, Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), Liên Quân Mobile, Hearthstone và Clash Royale sẽ được lựa chọn. BTC sẽ loại bỏ những bộ môn FPS (bắn súng) vì chúng quá bạo lực, không phù hợp với một đại hội thể thao tầm cỡ lớn như ASIAD 2022.

Cách đây 2 năm, Esports đã xuất hiện ở ASIAD 2018. Các tuyển thủ tranh tài ở 6 nội dung, gồm Liên Quân Mobile, LMHT, Clash Royale, Hearthstone, PES 2018 và Star Craft II. Những tuyển thủ xuất sắc nhất được nhận huy chương nhưng chưa được tính vào bảng thành tích chung của quốc gia tham dự.