HAGL dự kiến mời 6 đội đầu bảng V.League 2021 tham dự giải giao hữu

Bảo Bình , 08:57 24/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Các CLB bắt đầu chuẩn bị cho giải giao hữu trước thềm V.League 2022.

Hiện tại, các CLB tại V.League vẫn chưa ổn định được quân số tham dự V.League 2022. Các đội bóng vẫn trong quá trình thương thảo, thử việc nhiều nhân tố mới. Cùng với đó, trước thềm mùa giải V.League 2022, các CLB cũng sôi nổi lên kế hoạch tổ chức các giải tập huấn.

Cụ thể, CLB Bình Định đứng ra tổ chức Cup Hoàng đế Quang Trung dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 12 năm nay. Đã có 4 đội chắc chắn tham dự gồm có đội chủ nhà Bình Định, TP.HCM, Bình Dương và Viettel. Ngoài ra, CLB HAGL cũng đang cân nhắc tham dự giải đấu kể trên.

Về CLB HAGL, HLV Kiatisuk vẫn đang làm việc với đội bóng bằng hình thức trực tuyến. Ở buổi hội quân trở lại chỉ có 6 cầu thủ tập luyện tại trung tâm Hàm Rồng. Phía HAGL cũng đang lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu vào tháng 1/2022. Đội bóng phố núi dự kiến mời 6 đội đầu bảng xếp hạng V.League 2021 tham gia giải đấu chuẩn bị cho mùa giải mới.

HLV Kiatisuk làm việc trực tuyến với CLB HAGL (Ảnh: FBNV - CLB HAGL)

Hiện tại, CLB Hải Phòng vẫn đang rèn thể lực, HLV Chu Đình Nghiêm lên kế hoạch sau 6 tuần sẽ cho các cầu thủ tập huấn tại Viettel. Ở các năm trước, đội bóng hoa phượng đỏ cũng đều lựa chọn địa điểm này để tập dượt đội hình.

HAGL dự kiến mời 6 đội đầu bảng V.League 2021 tham dự giải giao hữu - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dụng mừng sinh nhật với các đồng đội mới ở Hải Phòng (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, ở Hải Phòng hiện tại dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm chỉ có khoảng 11 cầu thủ là có hợp đồng chính thức. Còn lại các cầu thủ đang nỗ lực tập luyện và chứng minh khả năng để tìm kiếm cơ hội.

Mới đây, hậu vệ Trần Hữu Đông Triều và A Hoàng cũng đã chia tay Hải Phòng để trở về HAGL. Đây được xem là động thái khá bất ngờ giữa hai đội bóng.