Giải mã phong độ Son Heung-min và lý do nên rời Tottenham

THANH ĐÌNH , 11:59 02/04/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Điều gì đang xảy ra với Son Heung-min, khi anh đột nhiên mất đi thói quen ghi bàn? Lỗi tại ngôi sao người Hàn Quốc hay một người khác, như Mourinho chẳng hạn?

Bàn thắng của Son Heung min vào lưới Liverpool ở vòng 13 Premier League không giúp Tottenham có được chiến thắng, nhưng với cá nhân ngôi sao người Hàn Quốc rất đáng để ăn mừng. Đó là bàn thứ 11, đưa anh lên dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

Viễn cảnh cầu thủ châu Á đầu tiên đoạt Vua phá lưới Premier League thực sự gây phấn khích. Và đây không phải giấc mơ viển vông, bởi Son đang chơi với phong độ bùng nổ.

Hai bộ mặt trái ngược của Son

Gần 4 tháng trôi qua kể từ thời điểm đó, Son hiện đã tụt xuống thứ 6 trong cuộc đua Vua phá lưới, ít hơn 4 bàn so với người dẫn đầu Harry Kane và Mohamed Salah (cùng 17 bàn). 15 trận Premier League đã qua, anh chỉ ghi thêm 2 bàn, với bàn gần nhất cách đây 8 tuần. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cầu thủ người Hàn Quốc?

Giải mã phong độ Son Heung-min và lý do nên rời Tottenham - Ảnh 1.

Son Heung-min đã chơi với phong độ không tưởng trong đầu mùa giải

Nếu nhìn vào các con số, đây giống như mùa giải khó khăn với Son. Bình quân mỗi trận anh chỉ tung ra 1,8 cú dứt điểm, ít hơn nhiều mức 2,7 ở mùa 2019/20 và cả 3 mùa trước nữa. Tất cả đều biết rằng để ghi nhiều bàn thắng, tốt nhất là sút thật nhiều. Kane và Salah chẳng hạn. Để có 17 bàn, họ thực hiện 3,8 và 3,1 cú dứt điểm mỗi trận.

Đây chính là hệ quả của phong cách thực dụng mà Jose Mourinho triển khai ở Tottenham. Mọi kế hoạch đều là về phòng ngự và phá vỡ lối chơi của đối thủ. Spurs ra sân mà không có ý tưởng tấn công rõ ràng, chỉ đơn giản là đưa bóng tới Son và Kane nhanh nhất có thể. Không ngạc nhiên khi họ đang đứng thứ 13 giải đấu với bình quân 11 cú sút mỗi trận, đồng thời chỉ thiết lập 7,9 đường chuyền quyết định, ít thứ 8.

12 trận đầu mùa, Son chỉ tung ra 23 cú sút. Việc anh ghi được 11 bàn, đạt tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn 48%, thực sự đáng kinh ngạc và phi thường. Như trong trận đấu với Liverpool ở vòng 13, bàn thắng đến từ cú sút duy nhất trong cả trận.

Giải mã phong độ Son Heung-min và lý do nên rời Tottenham - Ảnh 2.

 4 tháng qua, Son chỉ ghi 2 bàn ở Premier League

Từ đó đến nay, Son ra sân 16 trận và có 28 cú sút. Việc chỉ có 2 bàn, tức tỷ lệ thành công 7,1%, là quá thấp. Nguyên nhân một phần từ tình trạng sa sút của Tottenham. Vốn không có nhiều cơ hội dứt điểm, việc Spurs cố gắng tránh nguy cơ thất bại càng khiến số cú sút của anh giảm đi.

Ngoài ra, nó cũng xuất phát từ sự mệt mỏi, khi Son đã chơi 41 trận ở mọi đấu trường, với 35 trong số đó là đá chính, nhiều thứ 3 trong đội. Số trận lẽ ra còn nhiều hơn nếu anh không gặp chấn thương ở trận đấu với Arsenal và nghỉ đến bây giờ.

Son phải rời Tottenham

Có sự chênh lệch lớn giữa hai giai đoạn, một quá tốt và một quá tệ. Mặc dù vậy, nếu nhìn toàn cảnh mùa giải hiện tại, Son đã cho thấy sự cải thiện vượt bậc và đạt tới đẳng cấp hàng đầu. Số bàn thắng dự kiến của anh chỉ là 8,79. 13 bàn trên thực tế là vượt xa mức kỳ vọng. Biên độ +4,21 cao hơn mọi cầu thủ khác ở Premier League.

Giải mã phong độ Son Heung-min và lý do nên rời Tottenham - Ảnh 3.

Son đã 22 lần tham gia vào các tình huống làm bàn mùa này, nhiều hơn mọi mùa khác

Trong 4 tháng qua, mặc dù không còn nổ súng thường xuyên, Son vẫn đóng góp tích cực với 5 đường kiến tạo, nâng tổng số đường chuyền thành bàn mùa này lên con số 9. Với 22 lần tham gia vào các tình huống làm bàn (13 bàn, 9 kiến tạo), Son đang thiết lập mùa giải tốt nhất sự nghiệp. Điều này nhấn mạnh sự thăng tiến và phát triển toàn diện của ngôi sao 28 tuổi.

Tuy nhiên, nếu Tottenham vẫn tiếp tục gắn bó với Mourinho, không chắc Son sẽ ổn. Số bàn thắng tụt giảm trong 4 tháng qua là lời cảnh báo sâu sắc. Và trong lúc cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng bị đình trệ, có lẽ ngôi sao người Hàn Quốc nên cân nhắc kỹ lưỡng về tương lai.

Son hiện đã 28, và sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 7 tới. Anh vẫn chưa có một danh hiệu nào trong sự nghiệp ở cấp độ CLB. Việc người đàn anh Park Ji-sung sở hữu tới 13 chiếc Cúp lớn nhỏ cùng MU mang đến một gợi ý: anh nên đến một đội bóng lớn. Đã đến lúc Son thực hiện bước tiếp theo trước khi quá muộn để nâng cấp sự nghiệp.

Tờ Football Insider tiết lộ rằng Bayern sẵn sàng đưa ra hợp đồng 5 năm với khoản lương cao hơn mức 200.000 bảng/tuần mà Tottenham đề nghị. Nếu điều này có thật, Son cần nhanh chóng nắm lấy.