Giải bóng đá Cúp Lam Sơn hội ngộ 2022 thành công tốt đẹp

Sau một tháng chuẩn bị, cúp Lam Sơn hội ngộ đã diễn ra tại Hà Nội vào cuối tuần qua.

Sáng 11/12, giải bóng đá Cúp Lam Sơn hội ngộ đã diễn ra trên sân bóng 68 Chu Văn An, Hà Nội. Đây là lần thứ 5 sân chơi này được tổ chức, diễn ra với tinh thần Hội ngộ - Gắn kết - Phát triển. Giải đấu tập hợp các cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn ở nhiều niên khóa khác nhau.

Cúp Lam Sơn hội ngộ 2022 có sự tham dự của 9 đội bóng và thi đấu theo thể thức đặc biệt. Theo đó, giải được chia thành 3 bảng và mỗi bảng có 3 đội. Các đội mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Từ đó, ban tổ chức (BTC) chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất để vào thẳng trận chung kết.

Giải bóng đá Cúp Lam Sơn hội ngộ 2022 thành công tốt đẹp - Ảnh 1.

Giải bóng đá Lam Sơn hội ngộ 2022 đã diễn ra vào ngày 11/12

"Sau nhiều nỗ lực đến từ đại diện của các đội bóng là thành viên của BTC, năm nay với sự tham dự của 9 khóa sẽ là bước ngoặt cho các giải đấu tiếp theo càng nhiều hơn nữa các cựu học sinh Lam Sơn tham dự", anh Nguyễn Trung Kiên - trưởng ban tổ chức - chia sẻ.

Giải bóng đá Cúp Lam Sơn hội ngộ 2022 thành công tốt đẹp - Ảnh 2.

Giải bóng đá Cúp Lam Sơn hội ngộ 2022 thành công tốt đẹp - Ảnh 3.

Các đội đã mang đến hàng loạt màn so tài hấp dẫn

Trải qua 9 màn so tài hấp dẫn ở vòng bảng, đội tuyển niên khóa 1996-1999 và 1998-2001 là 2 cái tên đi tiếp vào trận đấu cuối. Tại đây, đôi bên đã cống hiến cho các khán giả nhiều pha bóng hay, tình huống xử lý đẹp mắt. Cuối cùng, đội niên khóa 1996-1999 là những người xuất sắc hơn để giành chức vô địch.

Giải bóng đá Cúp Lam Sơn hội ngộ 2022 thành công tốt đẹp - Ảnh 4.

Thời điểm các trận đấu kết thúc là lúc các cầu thủ dành cho nhau những nụ cười, cái ôm, cái bắt tay.

"Là một đội tham dự giải từ ngày đầu, đội HTQ rất vui mừng khi thấy giải ngày càng có sự phát triển về số lượng. Từ giải đầu tiên năm 2017 có 4 đội, năm sau tăng lên 6 đội, đến nay đã có tới 9 đội. Quả là sự lớn mạnh thần kỳ", anh Lê Tiên Long - thành viên của BTC - đánh giá.