Nhận định bóng đá Hà Lan vs Argentina: Van Dijk đấu Messi

Mai Phương , 07:37 09/12/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Nhận định, dự đoán kết quả bóng đá Hà Lan vs Argentina thuộc vòng tứ kết World Cup 2022 diễn ra lúc 2h ngày 10/12.

Cặp đấu bán kết giữa Hà Lan và Argentina đang tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Sau những gì đã làm được, Lionel Messi cho thấy rằng ở tuổi 35 anh vẫn là người đủ sức gồng gánh đội tuyển Argentina. Người ta chờ đợi rằng tiền đạo này sẽ tiếp tục cùng đại diện Nam Mỹ vượt thêm thử thách để hướng tới chiếc cúp vàng.

Nhưng. Hà Lan sẽ là đối trọng đáng gờm nhất mà Argentina gặp phải kể từ đầu giải. Thầy trò HLV Louis van Gaal không chọn cách chơi hoa mỹ như nhiều thế hệ đàn anh đi trước. Đội tuyển Hà Lan chơi phòng ngự phản công chắc chắn, hiệu quả và đôi khi khiến đối thủ lẫn người xem nhàm chán.

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Argentina: Van Dijk đấu Messi - Ảnh 1.

Lionel Messi phải đối đầu với Virgil van Dijk.

Đó không phải điều mà HLV Louis van Gaal bận tâm, điều ông làm là mang về chiến thắng. Hơn ai hết, nhà cầm quân này hiểu rõ làm cách nào để đưa một đội tuyển Hà Lan không còn ở thời đỉnh cao tiến sâu tại World Cup.

Chạm trán Argentina, một đội bóng luôn lấy tấn công làm tôn chỉ, Hà Lan chẳng có lý do gì để phải đẩy cao đội hình và mạo hiểm tấn công trước Argentina. "Cơn lốc da cam" sẽ được đặt trong một thế trận sở trường.

Hàng thủ chắc chắn được chỉ huy bởi Virgil van Dijk sẽ bình tình hoá giải nhiều đợt tấn công của đối phương. Ở khu trung tuyến, Frenkie de Jong trở thành trạm trung chuyển bóng hoàn hảo. Trên hàng công, Cody Gakpo và Memphis Depay là 2 lựa chọn hoàn hảo để kết liễu đối phương.

Phía bên kia chiến tuyến, Messi chắc chắn là điểm đến của mọi đường lên bóng. Argentina giờ đây chẳng biết trông cậy vào ai ngoài El Pulga. Nếu có một ngôi sao như vậy, bất kì đội bóng nào cũng sẽ lệ thuộc vào.

Messi không còn ở giai đoạn đỉnh cao phong độ. Anh vẫn biết mệt, vẫn có thể bị ngăn chặn. Hàng thủ Hà Lan không phải những “tay mơ”. Họ đủ sức thiết lập một thế trận khiến cho ngôi sao sinh năm 1987 không thể chơi bóng theo ý mình muốn.

Dù vậy, HLV Lionel Scaloni có thể phần nào yên tâm vào màn trình diễn của Julian Alvarez. Tiền đạo của Man City cho thấy rằng anh có thể chia lửa với người đàn anh của mình nhờ khả năng hoạt động rộng cũng như sự hiệu quả. Thêm vào đó, khi Paulo Dybala đủ sức khoẻ, anh sẽ được đưa vào sân và giúp hàng công của Argentina trở nên biến ảo hơn.

Dự đoán: Hà Lan 2-2 Argentina (Argentina thắng hiệp phụ)