Gặp khó tại FIBA, đội tuyển Philippines chuyển hướng tập trung sang SEA Games 31

Quang Nhật , 12:59 06/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau thất bại nặng nề trước New Zealand, đội tuyển quốc gia Philippines sẽ tập trung hơn ở đấu trường khu vực SEA Games 31 sắp tới.

Vòng loại FIBA World Cup 2023 đang diễn ra trên khắp các châu lục, và Philippines là đội bóng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng tại vòng loại châu Á. Trải qua hai trận đấu tại vòng loại thứ 2, đội tuyển mang tên Gilas Pilipinas đạt được thành tích 1 thắng - 1 thua. Dù dễ dàng đánh bại Ấn Độ, các tuyển thủ Philippines đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu trước New Zealand.

Sau thất bại nặng nề với tỉ số 88-63 trước New Zealand, thầy trò HLV Chot Reyes không phí thêm thời gian cho đấu trường FIBA. Họ chắc chắn sẽ tiến vào vòng loại tiếp theo vì được ưu tiên, ngoài ra còn vì đội tuyển Hàn Quốc đã bị xử thua trước đó. Bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng rổ tại SEA Games 31 sẽ là mục tiêu ngay bây giờ của đội tuyển quốc gia Philippines khi họ đã vô địch liên tục 13 lần trước đó.

Gặp khó tại FIBA, đội tuyển Philippines chuyển hướng tập trung sang SEA Games 31 - Ảnh 1.

Philippines sẽ tập trung cho đấu trường SEA Games sau khi vòng loại FIBA tạm lắng xuống

"Chúng tôi sẽ phải gặp gỡ và nói chuyện với PBA (giải nhà nghề Philippines) để sắp xếp được lịch đấu xen kẽ bởi vì chúng tôi đang tập trung cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á", HLV trưởng của Gilas Pilipinas cho biết. Theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia Philippines sẽ mang các tuyển thủ được chọn lọc từ PBA đến Hà Nội để tham dự SEA Game 31, chính vì thế mà các cầu thủ sẽ phải sắp xếp thời gian để đảm nhiệm tốt công việc ở cả 2 đấu trường.

Phát biểu trên được HLV Chot Reyes đưa ra sau khi lượt đấu trên sân nhà tại vòng loại FIBA khu vực châu Á kết thúc. Dù không có sự góp mặt của 2 ngôi sao NBA là Jordan Clarkson và Jalen Green, đội tuyển Philippines vẫn được đánh giá rất cao tại đấu trường châu lục. Đội hình của họ đã tập họp các cầu thủ từ giải quốc nội và bổ sung hai cầu thủ từ giải chuyên nghiệp Nhật Bản B.Leauge là Dwight Ramos và Thirdy Ravena.

Tại đấu trường SEA Games, khả năng mà hai ngôi sao lớn nhất là Ramos và Ravena sẽ thi đấu là không chắc chắn. Bên cạnh đó, Jalen Green và Jordan Clarkson cũng bỏ ngỏ khả năng tham dự SEA Games 31. Đối với đội tuyển Philippines, SEA Games là một đấu trường khá dễ dàng, chính vì thế mà họ có thể sẽ để các ngôi sao lớn nhất nghỉ dưỡng để tập trung cho các loạt trận FIBA ở giữa và cuối năm 2022.

Philippines thất bại 88-63 trước New Zealand

Tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines năm 2019, đội chủ nhà đã sử dụng các cầu thủ chuyên nghiệp từ giải quốc nội. Họ đã dễ dàng giành chiến thắng trước tất cả các đối thủ với cách biệt ít nhất là 27 điểm. Đội tuyển Việt Nam khi đó đã quy tụ được dàn Việt kiều xuất sắc, tuy nhiên chúng ta đã thất thủ trước cường quốc bóng rổ của khu vực với tỉ số 69-110.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến ngày 23/5 tại thủ đô Hà Nội. Môn bóng rổ nam sẽ diễn ra trong một tuần, từ ngày 15/5 đến ngày 22/5. Dù đây là một sự kiện bóng rổ lớn, người hâm mộ tại Việt Nam sẽ khó có cơ hội được chứng kiến những ngôi sao NBA là Jalen Green và Jordan Clarkson thi đấu tại Hà Nội.

Gặp khó tại FIBA, đội tuyển Philippines chuyển hướng tập trung sang SEA Games 31 - Ảnh 3.

Môn bóng rổ nam SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 22/5

https://sport5.vn/gap-kho-tai-fiba-doi-tuyen-philippines-chuyen-huong-tap-trung-sang-sea-games-31-20220305161330277.htm