8 chiếc áo đấu NBA có chữ ký đắt đỏ nhất mọi thời đại: Không tưởng nhất thuộc về Kobe Bryant

Quang Nhật , 07:39 02/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Có chữ ký của cầu thủ sẽ làm giá trị của những chiếc áo đấu NBA tăng cao và có thể lên đến hàng triệu đô.

Một chiếc áo đấu NBA chính hãng tại cửa hàng có thể lên đến hàng trăm đô, và giá trị của chúng sẽ tăng rất cao nếu cầu thủ từng khoác chiếc áo đó. Bên cạnh đó, những yếu tố như tên tuổi của cầu thủ, chữ ký và chiếc áo được sử dụng ở sự kiện gì cũng góp phần đẩy giá những kỷ vật này. Chính vì thế, mỗi chiếc áo ở danh sách bên dưới có giá trị như cả một gia tài vì chúng mang đầy đủ các yếu tố nói trên.

1. Chiếc áo mùa giải tân binh của Kobe Bryant

Chiếc áo này được Kobe Bryant sử dụng ở mùa giải tân binh NBA 1996-97. Các tấm ảnh trong trận đấu tại mùa giải đó và buổi chụp ảnh tập thể đã chứng minh được Bryant lừng danh là chủ của chiếc áo này. Với mức giá khởi điểm là 100.000 đô, chiếc áo cuối cùng đã thuộc về nhà tỉ phú Bob Duggan sau 50 lượt đấu giá. Ngoài ra, chiếc áo của cố huyền thoại này cũng là kỷ vật liên quan đến bóng rổ đắt giá nhất trong giới sưu tầm.

8 chiếc áo đấu NBA có chữ ký đắt đỏ nhất mọi thời đại, kinh điển là đồng phục tân binh của Kobe Bryant  - Ảnh 1.

Chiếc áo tân binh của cố huyền thoại Kobe Bryant có giá trị đến gần 3,7 triệu đô

2. Chiếc áo đại học của Michael Jordan

Một tháng trước khi kỷ vật trị giá 3,69 triệu đô của Kobe được đấu giá, áo đấu thời đại học của Michael Jordan mới là thứ đắt giá nhất trong giới sưu tầm. Đây là chiếc áo duy nhất mà Jordan đã mặc khi được tôn vinh là "Cầu thủ của năm" trên trang nhất tạp chí The Sporting News năm 1983. Giá trị của chiếc áo North Carolina số 33 này ở kỳ đấu giá tháng 5/2021 là 1.380.000 đô, tăng hơn 20 lần so với kỳ đấu giá năm 1999.

8 chiếc áo đấu NBA có chữ ký đắt đỏ nhất mọi thời đại, kinh điển là đồng phục tân binh của Kobe Bryant  - Ảnh 2.

Chiếc áo đại học của Michael Jordan mùa giải 1982-1983 có giá trị 1.380.000 đô

3. Chiếc áo đấu Chicago Bulls của Michael Jordan

Trong số hàng trăm chiếc áo đấu mà Michael Jordan từng khoác lên tại NBA, đây chính là thứ đắt giá nhất. Michael Jordan đã sử dụng chiếc áo này trong 2 trận đấu và khi được lên trang bìa của Sports Illustrated, cùng trong mùa giải 1986-87. Đáng chú ý là Jordan đã ghi 56 điểm và 61 điểm trong hai trận đấu đó, giúp giá trị của chiếc áo này đạt mức 480.000 đô khi được đấu giá.

8 chiếc áo đấu NBA có chữ ký đắt đỏ nhất mọi thời đại, kinh điển là đồng phục tân binh của Kobe Bryant  - Ảnh 3.

Jordan đã ghi 56 điểm và 61 điểm ở mùa giải bùng nổ 1986-87; ông ghi được 3000 điểm ở mùa giải đó

4. Chiếc áo gần 100 năm tuổi của John Wooden

John Wooden là một cầu thủ xuất sắc và HLV nổi tiếng nhất nước Mỹ ở những thập niên 50, 60 và 70. Ông sở hữu thành tích vô tiền khoáng hậu khi dẫn dắt UCLA Bruins đến với 10 chức vô địch NCAA chỉ trong 12 năm. Chiếc áo bên dưới được chiến lược gia huyền thoại sử dụng khi còn là một cầu thủ hàng đầu nước Mỹ ở thập niên 30 và có giá trị 264.000 đô.

8 chiếc áo đấu NBA có chữ ký đắt đỏ nhất mọi thời đại, kinh điển là đồng phục tân binh của Kobe Bryant  - Ảnh 4.

Chiếc áo đấu trị giá 264.000 đô của HLV huyền thoại John Wooden

5. Áo đấu All-Star 2021 của LeBron James

Ở trận đấu All-Star mùa giải NBA 2020-21, Team LeBron đã đánh bại Team Durant với tỉ số 170-150. Chiếc áo đấu được tiền phong Lakers sử dụng ở trận đấu này cũng là đắt giá nhất trong các sản phẩm được đấu giá của James với giá trị 250.140 đô.

8 chiếc áo đấu NBA có chữ ký đắt đỏ nhất mọi thời đại, kinh điển là đồng phục tân binh của Kobe Bryant  - Ảnh 5.

Chiếc áo All-Star 2017 của LeBron James có giá trị 250.140 đô

6. Áo đấu Stephen Curry, game 3 NBA Finals 2017

Sau khi bị Cavaliers lội ngược dòng tại NBA 2016, Stephen Curry và Warriors quyết tâm giành lại hào quang với sự gia nhập của Kevin Durant. Tại game 3 chung kết 2017, Curry đã ghi 26 điểm để giúp Warriors giành chiến thắng quan trọng trên sân khách. Chiếc áo đấu mà Stephen Curry sử dụng ở trận đấu đó đã thuộc về một chủ nhân giàu có, với giá trị lên đến 135.060 đô.

Stephen Curry bùng nổ với 26 điểm, 13 rebound và 6 kiến tạo giúp Warriors giành chiến thắng quan trọng trên sân khách

7. Áo đấu vào ngày lễ giáng sinh 2020 của LeBron James

Điểm đặc biệt của chiếc áo đấu này là được áp dụng phiên bản City Edition của Lakers ở trận đấu vào ngày lễ giáng sinh năm 2020. LeBron James đã lập một triple-double trong ngày ra sân thứ 15 trùng với lễ Giáng sinh. Chiếc áo sau đó được ban tổ chức NBA đấu giá và đạt giá trị 130.020 đô sau 86 lượt ra giá.

8 chiếc áo đấu NBA có chữ ký đắt đỏ nhất mọi thời đại, kinh điển là đồng phục tân binh của Kobe Bryant  - Ảnh 6.

Chiếc áo Lakers phiên bản City Edition của LeBron James trị giá 130.020 đô

8. Áo đấu All-Star của Kareem Abdul-Jabbar

Đây là một trong những chiếc áo đấu cuối cùng mang tên Lew Alcindor, tên khai sinh của huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar. Chiếc áo được Kareem sử dụng vào trận đấu All-Star mùa giải 1970-1971, lần đầu tiên mà Milwaukee Bucks vô địch NBA. Bản thân huyền thoại của Bucks cũng giành được danh hiệu MVP và Finals MVP, góp phần tạo nên giá trị 106.250 đô cho chiếc áo đấu này.

8 chiếc áo đấu NBA có chữ ký đắt đỏ nhất mọi thời đại, kinh điển là đồng phục tân binh của Kobe Bryant  - Ảnh 8.

Một trong những chiếc áo cuối cùng có tên Lew Alcindor, tên khai sinh của Kareem Abdul-Jabbar

https://sport5.vn/8-chiec-ao-dau-nba-co-chu-ky-dat-do-nhat-moi-thoi-dai-khong-tuong-nhat-thuoc-ve-kobe-bryant-20220228184710918.htm