Đội tuyển quốc gia Philippines hiên ngang vào vòng loại FIBA tiếp theo dù chỉ giành 1 chiến thắng

Quang Nhật , 09:34 28/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đội bóng được mong chờ nhất nhì vòng loại FIBA châu Á là Philippines sẽ tiến gần hơn đến FIBA 2023 sau khi vượt qua vòng loại thứ 2.

Sau 2 tháng tạm ngưng kể từ loạt trận giữa Trung Quốc và Nhật Bản, vòng loại FIBA 2023 đã trở lại với khu vực Đông Nam Á. Tại bảng A, đội bóng được kỳ vọng rất cao là Phillipines (Gilias Pilipinas) phải đối mặt với những đối thủ nặng ký là Ấn Độ, Hàn Quốc và New Zealand. Dù chỉ giành được một trận thắng duy nhất trên, thầy trò đội tuyển Philippines đã chính thức góp mặt ở vòng loại tiếp theo.

Đội tuyển quốc gia Philippines hiên ngang vào vòng loại FIBA tiếp theo dù chỉ giành 1 chiến thắng - Ảnh 1.

Gilas Pilipinas tiến vào vòng loại thứ ba FIBA World Cup 2023 khu vực châu Á

Ở trận đấu đầu tiên trước Ấn Độ, thầy trò đội tuyển Philippines không gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ này. Phần lớn các cầu thủ Ấn Độ còn rất trẻ, và có đến gần 2/3 số cầu thủ của họ dưới 23 tuổi. Về phía Philippines, dù không có được sự phục vụ của các ngôi sao NBA hay Kai Sotto, họ vẫn tỏ ra rất vượt trội so với đội bóng từ Nam Á.

Dẫn trước suốt 4 hiệp đấu, Philipines tỏ ra lấn lướt ở cả hai đầu sân. Hậu vệ điển trai Dwight Ramos đã đáp lại những kỳ vọng của người hâm mộ khi trở thành thủ lĩnh của Gilas, chỉ 2 năm sau khi ra mắt đội tuyển quốc gia. Ramos ghi được 17 điểm với hiệu suất 67%, góp công lớn vào chiến thắng 88-64 của đội tuyển Philippines trước Ấn Độ.

Philippines đánh bại Ấn Độ để giành được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại thứ hai

Đội tuyển quốc gia Philippines chưa bao giờ giành chiến thắng trước New Zealand, và diễn biến trên sân đã phản ánh đúng sự chênh lệch về lực lượng giữa hai bên. Hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá cân bằng và bước ngoặt của trận đấu đã đến sớm từ ngay hiệp đấu thứ hai. Các cầu thủ Philippines không thể ghi điểm trong gần 5 phút đầu tiên và để đối thủ dẫn trước với khoảng cách 2 chữ số.

Dù Dwight Ramos hay Thirdy Ravena thi đấu bùng nổ, Philippines vẫn không thể thu hẹp cách biệt ở nửa cuối trận đấu. Không có cuộc lội ngược dòng nào xảy ra và New Zealand đánh bại đối thủ Đông Nam Á với cách biệt 88-63. Thirdy Ravena có 23 điểm, Dwight Ramos có 18 điểm trong khi hậu vệ Robert Bolick đóng góp thêm 10 điểm cho Gilas.

Lối chơi và thể hình của các cầu thủ New Zealand khiến Philippines gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng

Như vậy, Philippines chính thức tiến vào vòng loại thứ 2 khu vực châu Á, chuẩn bị cho FIBA World Cup 2023. Trước đó, đội tuyển Hàn Quốc đã bị loại khi đoàn cầu thủ và HLV từ xứ sở kim chi dương tính với Covid. Đội tuyển Philippines tiến gần hơn với FIBA 2023 không chỉ vì thứ hạng trên BXH mà họ cũng đã được đặc cách từ trước đó. Cùng với Nhật Bản, Philippines là 2 quốc gia được tiến thẳng vào vòng loại thứ 2, bất kể thứ hạng ở vòng loại 1.

Vòng loại tiếp theo sẽ diễn ra vào mùa hè 2022 và khi đó Philippines sẽ được sắp xếp ở một bảng đấu khác cùng 3 đối thủ đã vượt qua vòng loại 1. Các đội bóng từ Trung Á cũng như Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand và Úc đều là những cái tên được đánh giá cao hơn đảo quốc Philippines, và họ sẽ cần gọi những cầu thủ từ NBA trở về phục vụ cho đội tuyển.

https://sport5.vn/doi-tuyen-quoc-gia-philippines-hien-ngang-vao-vong-loai-fiba-tiep-theo-du-chi-gianh-1-chien-thang-20220228003930723.htm