Futsal Việt Nam thất bại 0-4 trước đội bóng số 1 thế giới

Anto , 04:34 30/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sáng 30/8, đội tuyển futsal Việt Nam đã nhận thất bại 0-4 trước đội bóng số một thế giới - Tây Ban Nha.

ĐT futsal Tây Ban Nha hiện đang là đội bóng số một trong làng futsal thế giới thời điểm hiện tại. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang không được đánh giá cao trong trận đấu này khi thua đối thủ tới 42 bậc xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, đây là một cơ hội cực kỳ quý báu để các tuyển thủ Việt Nam cọ xát, học hỏi và cải thiện lối chơi trước thềm VCK FIFA Futsal World Cup 2021.

Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha với lợi thế sân nhà và sức mạnh vượt trội đã nhanh chóng mở tỷ số từ phút thứ 3 sau pha lập công của Borja Diez. Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ xứ bò tót liên tục tạo ra nhiều sức ép lên khung thành thủ môn Hồ Văn Ý, nhưng không thể vượt qua thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam.

Đến phút 14, Tây Ban Nha mới tìm được cơ hội nhân đôi cách biệt với pha lập công của Javier Solano. Trong suốt hiệp 1, thầy trò HLV Phạm Minh Giang thi đấu với đấu pháp phòng ngự phản công và tạo ra được ít nhất 3 cơ hội nhưng chưa thể tận dụng tốt. Trước khi khép lại hiệp 1, Tây Ban Nha đã nâng tỷ số lên 3-0 do công của Sergio Gonzalez phút thứ 19.

Futsal Việt Nam thất bại trước một Tây Ban Nha áp đảo - Ảnh 1.

Đội tuyển futsal Việt Nam có màn thi đấu khá kiên cường trước đối thủ số 1 thế giới (Ảnh: VFF)

Hiệp 2 bắt đầu, Tây Ban Nha nhanh chóng có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 sau pha dứt điểm gọn gàng của Raul Campos phút thứ 23. Hơn nửa thời gian hiệp 2 trôi qua, ĐT Việt Nam dần quen với nhịp độ và thi đấu sắc nét hơn với nhiều cơ hội hơn.

Trong 4 phút cuối trận, HLV Phạm Minh Giang bắt đầu cho các học trò sử dụng chiến thuật Power-play khi không còn gì để mất. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy là không đủ giúp ĐT Việt Nam ghi được ít nhất một bàn thắng.

Kết thúc trận đấu, Tây Ban Nha giành thắng lợi 4-0. Trong suốt hiệp 2, thủ thành Nguyễn Hoàng Anh và cầu thủ trẻ Nhan Gia Hưng đã có màn thể hiện khá tốt khi được HLV Phạm Minh Giang tạo cơ hội thi đấu để đánh giá.

Thất bại trước đội bóng số 1 thế giới nhưng các cầu thủ Việt Nam đã có màn thể hiện khá tốt. Đây là một trận đấu có ích để HLV Phạm Minh Giang và các học trò tìm ra đấu pháp tốt nhất cho các đối thủ mạnh như Brazil, CH Czech và Panama tại VCK FIFA Futsal World Cup sắp tới.