Futsal Việt Nam tập huấn ở Nhật Bản hướng đến SEA Games 31

Anto , 17:32 22/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trước thềm SEA Games 31, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tham dự giải futsal Đông Nam Á đến giữa tháng 4 và sẽ về Việt Nam lên kế hoạch đi Nhật Bản đá giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 31.

"Chúng tôi sẽ tập trung vào giải futsal Đông Nam Á. Trở về Việt Nam, cả đội sẽ nghỉ ngơi 3 ngày trước khi tập trung đội trở lại. Sau 10 ngày tập trung, nếu Nhật Bản mở cửa, đội sẽ đến Nhật Bản tham gia tập huấn với 2-3 trận giao hữu", HLV Phạm Minh Giang chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31.

Theo kế hoạch, ĐT futsal Việt Nam sẽ tham dự giải futsal Đông Nam Á từ ngày 2-11/4.

Futsal Việt Nam tập huấn ở Nhật Bản hướng đến SEA Games 31 - Ảnh 1.

HLV Phạm Minh Giang sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tại SEA Games 31 (Ảnh: An Tô)

Ở SEA Games 31, HLV Phạm Minh Giang sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là các cầu thủ được triệu tập trong đợt tập trung trước giải futsal Đông Nam Á. Hiện tại, trong đội hình tuyển quốc gia vẫn có nhiều cái tên trẻ nổi bật trải đều các tuyến và từng tham dự futsal World Cup 2021 như: Pivo - Nguyễn Văn Hiếu (1998), Ala - Châu Đoàn Phát (1999), Fixo - Nhan Gia Hưng (2002). Ngoài ra còn có Pivo - Nguyễn Huỳnh Thanh Huy (1999), Ala- Từ Minh Quang (1998) trong đợt tập trung lần này.

"Các cầu thủ trẻ được tập trung ở đợt này họ xứng đáng có được cơ hội nếu họ thể hiện tốt và có bản lĩnh. Nhưng tôi muốn họ làm quen trước và cơ hội sẽ đến ở giải sau", HLV Phạm Minh Giang chia sẻ trong buổi tập luyện và giao hữu cuối cùng của futsal Việt Nam hôm nay 22/3.

Đến hiện tại, thể thức thi đấu của futsal Việt Nam (nam, nữ) dự kiến là 5 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Tại SEA Games 31, bộ môn futsal sẽ thi đấu 11 ngày từ 10-20/5 tại NTĐ tỉnh Hà Nam.

Hình ảnh NTĐ Hà Nam nơi bộ môn futsal sẽ diễn ra (Ảnh: BTC SEA Games)


https://sport5.vn/futsal-viet-nam-tap-huan-o-nhat-ban-huong-den-sea-games-31-20220322170556251.htm