FIFA âm thầm thử nghiệm một số luật mới gây hoang mang

Viết Huy , 21:40 17/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong trận đấu giữa hai đội U19 PSV và Club Brugge ở giải đấu Future of Football Cup hôm 17/7, FIFA đã cho thử nghiệm 5 luật mới mà người xem chỉ thấy nhiều ở môn bóng đá trong nhà.

Mỗi hiệp 30 phút

Thực ra đây không phải lần đầu tiên việc cắt ngắn thời gian thi đấu của một trận bóng đá được đưa ra bàn luận. Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên FIFA áp dụng vào một trận bóng đá chính thức.

Dù nhận được nhiều ý kiến không đồng tình, nhưng FIFA cho rằng việc giảm số phút thi đấu của mỗi hiệp từ 45 xuống 30 phút sẽ giúp các cầu thủ giữ được trạng thái thể lực tốt nhất, đảm bảo tính chất chuyên môn của các trận đấu trong bối cảnh các cầu thủ bây giờ trung bình sẽ phải thi đấu khoảng hơn 40 trận đấu mỗi mùa, con số đó có thể tăng lên nếu phải phục vụ cho đội tuyển quốc gia.

Không tính thời gian bóng chết

FIFA âm thầm thử nghiệm một số luật mới gây hoang mang - Ảnh 1.

FIFA đã chính thức thử nghiệm những luật mới của mình tại giải đấu U19 mang tên Future of Football Cup (Ảnh: Getty)

Còn về việc dừng thời gian ở mỗi tình huống bóng chết, điều này đã được FIFA áp dụng một cách rất hiệu quả ở môn bóng đá futsal. Và nó cũng hi vọng mang đến những hiệu quả tương tự trên sân cỏ, khi đó chúng ta sẽ ít thấy trận đấu bị gãy vụn bởi những tình huống câu giờ của các cầu thủ. Thời gian để chúng ta được xem các cầu thủ phô diễn kĩ năng cũng trở nên đáng giá hơn rất nhiều.

Thời gian bóng lăn thực tế trên sân chỉ khoảng 55 đến 70 phút/90 phút nên không tính thời gian chết cũng hợp lý.

Trận đấu vẫn tiếp diễn khi các đội thay người

Đây đúng là đặc sản của bóng rổ và futsal, các huấn luyện viên sẽ thay người nhưng trận đấu vẫn diễn ra bình thường. Có thể với cầu thủ, đó sẽ là trở ngại rất lớn và họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để làm quen với nó.

Với nhiều người, FIFA thực sự điên rồ khi áp dụng luật này, bởi nó có thể khiến bóng đá 11 người trở thành môn "futsal sân cỏ".

Thay vì ném biên sẽ đá biên

Luật này cũng được FIFA "bê" nguyên từ môn futsal ra ngoài sân cỏ, trước đây những đội bóng được hưởng ném biên thường sẽ gặp bất lợi phần nào. 

Bởi trong những tình huống vây ráp của đối thủ, pha bóng được thực hiện bằng tay từ ném biên thường sẽ không đủ mạnh để có thể giải nguy cho đội bóng của mình. Nhưng nếu được thực hiện bằng chân, không những đủ sự an toàn, nó còn mang đến những cơ hội phát động tấn công cho những đội bóng được hưởng "đá biên".

Cầu thủ nhận thẻ vàng ra ngoài 5 phút

Với nhiều khán giả, thẻ vàng cảnh cáo và thẻ đỏ rời sân là đủ sức răn đe với các cầu thủ ở thời điểm hiện tại. Nhưng FIFA quyết định thử nghiệm luật mới. Nếu nhận thẻ vàng mà phải ra ngoài 5 phút, cầu thủ sẽ bớt đi phần nào sự quyết liệt, bởi sẽ chẳng ai muốn ra ngồi ngoài tiêu tốn 5 phút của mình cả, trong 5 phút đó không ai có thể nói trước đội bóng của mình sẽ phải hứng chịu những điều gì từ đối phương. Nó có thể khiến các trận đấu bị vỡ vụn bởi những tình huống ra ngoài rồi lại vào sân như thế.

FIFA âm thầm thử nghiệm một số luật mới gây hoang mang - Ảnh 2.

Gianni Infantino và các cộng sự của mình đang vấp phải muôn vàn sự chỉ trích đến từ người hâm mộ

(Ảnh: Getty)

Dù những luật trên của FIFA vẫn chỉ đang dừng ở mức thử nghiệm nhưng họ đã vấp phải rất nhiều những ý kiến không đồng tình của người hâm mộ. Họ cho rằng cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới đang giết chết vẻ đẹp vốn có của môn thể thao vua bằng những quyết định có phần điên rồ của mình.