5 cầu thủ Barca có thể bán tháo để thu hẹp quỹ lương

HUY TRƯỞNG , 20:41 17/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Kỳ chuyển nhượng nào cũng vậy, có người đến ắt phải có kẻ đi. Để cân bằng quỹ lương khổng lồ hiện tại, Barcelona có thể sẽ phải thanh lý một vài ngôi sao trong đội hình.

Sergio Aguero, Memphis Depay hay Eric Garcia là những cái tên đã cập bến sân Camp Nou từ trước đó. Tuy nhiên, như vậy hẳn là chưa đủ đối với những người hâm mộ "Gã khổng lồ xứ Catalan", nhất là khi đội bóng này vừa trải qua một mùa giải không mấy thành công. Nếu Barcelona muốn đón thêm vài ngôi sao "có số má", Ronald Koeman cần phải thanh lọc đội hình hiện tại, bằng việc bán đi những người không còn nằm trong kế hoạch cho mùa giải mới.

1. Philippe Coutinho

"Hành trình trong mơ" theo lời của chính Philippe Coutinho tại Barcelona có lẽ đã tới hồi kết. Cầu thủ người Brazil đến với "Gã khổng lồ xứ Catalan" từ Liverpool với mức giá kỷ lục 166 triệu euro vào tháng 1 năm 2018. Theo nhiều nguồn tin cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, Barca vẫn nợ The Kop một khoản tiền không nhỏ từ vụ chuyển nhượng gây thất vọng này. 

5 cầu thủ nhiều khả năng sẽ "bán xới" khỏi Barcelona hè này - Ảnh 1.

Thời gian cho Coutinho ở Barca đã hết

Coutinho khởi đầu tương đối suôn sẻ ở Tây Ban Nha nhưng những ngày tháng sau đó thực sự đáng quên. Tiền vệ 29 tuổi có 9 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trong 22 trận đấu đầu tiên cho đội bóng chủ sân Camp Nou kể từ khi gia nhập. Tuy nhiên, đến mùa giải 2018/19, Coutinho bị đẩy sang đá cánh trái, nơi anh chơi kém hiệu quả và gần như mất hút.

Cầu thủ sinh năm 1992 chỉ ghi được 11 bàn sau 54 trận đấu, mặc dù anh giúp câu lạc bộ đăng quang La Liga. Coutinho sau đó đến Bayern Munich theo dạng mượn, nơi anh giành cú ăn ba và thậm chí lập cú đúp vào lưới đội bóng chủ quản trong chiến thắng 8-2 ở Champions League. Anh trở lại Tây Ban Nha vào đầu mùa giải 2020/21 nhưng bỏ lỡ gần như toàn bộ do dính chấn thương.

Cựu cầu thủ Liverpool được coi là gánh nặng lớn đối với câu lạc bộ do mức lương cao ngất ngưởng. Coutinho dự kiến sẽ rời câu lạc bộ vào mùa hè này và Barcelona sẵn sàng bán anh với giá chỉ vỏn vẹn 21 triệu bảng.

2. Samuel Umtiti

Samuel Umtiti đến Barcelona theo bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro từ CLB Olympique Lyon ngay sau Euro 2016. Trung vệ người Pháp được kỳ vọng sẽ là cái tên làm mới hàng thủ già cỗi do Gerard Pique và Javier Mascherano gánh vác trong khoảng thời gian dài.

5 cầu thủ nhiều khả năng sẽ "bán xới" khỏi Barcelona hè này - Ảnh 2.

Samuel Umtiti sẽ bị thanh lý hợp đồng

Umtiti ban đầu gặp ít nhiều khó khăn dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique, nhưng dần dà, anh từng bước trở thành một quân bài không thể thiếu nơi hàng thủ của Barcelona. Anh giành được Copa del Rey trong mùa giải đầu tiên của mình, ngoài ra, Umtiti cũng góp mặt trong cú "Remontada" huyền thoại của Barca trước Paris Saint-Germain ở Champions League. 

Umtiti tiếp tục thể hiện tầm quan trọng của mình dưới thời Ernesto Valverde trong mùa giải 2017/18, đóng vai trò lớn giúp Barcelona giành cú đúp quốc nội. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh cùng Pháp lên ngôi tại World Cup mùa hè cùng năm. Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng ở đầu gối liên tục tái phát, dẫn đến việc trung vệ mang áo số 5 ngày càng đánh mất đi chính mình. 

Umtiti chỉ có 49 lần ra sân cho câu lạc bộ kể từ năm 2018. Mùa hè này, anh cũng mất suất dự Euro 2020 do ít được ra sân. Barca chắc chắn sẽ thanh lý hợp đồng với Umtiti nhưng ở tuổi 27, vẫn còn sớm để anh tìm lại khả năng của mình.

3. Miralem Pjanic

Miralem Pjanic xuất hiện ở sân Camp Nou vào mùa hè năm 2020 sau thương vụ trao đổi tương đối khó hiểu giữa Barcelona và Juventus. Tiền vệ người Bosnia được đưa về sau thời gian thành công ở Juventus với Arthur Melo ra đi theo chiều ngược lại. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Pjanic cũng không thể chiếm được lòng tin của HLV Ronald Koeman. 

5 cầu thủ nhiều khả năng sẽ "bán xới" khỏi Barcelona hè này - Ảnh 3.

Pjanic sửa soạn rời Barca

Anh chỉ có 13 lần ra sân cho Barcelona trên mọi đấu trường. Nói theo chiều hướng khác, sự có mặt của Pjanic dường như đã giúp cho Sergio Busquets phần nào lấy lại phong độ. Do đó, Koeman coi Busquets là cầu thủ không thể thay thế và Pjanic đành phải ngồi trên băng ghế dự bị. Frenkie de Jong và Pedri chiếm hai vị trí còn lại trong sơ đồ 433 quen thuộc, điều đó dẫn đến việc cầu thủ người Bosnia vừa trải qua mùa giải đầu tiên tồi tệ tại câu lạc bộ. Đang nhận mức lương khủng, cả anh và Barcelona đều đang nỗ lực tìm cách chấm dứt cơn ác mộng ở Tây Ban Nha của cầu thủ 31 tuổi vào mùa hè này.

4. Neto

Neto gia nhập Barcelona vào năm 2019 với giá 27 triệu euro. Cựu thủ môn của Valencia đến để thế chỗ Jasper Cillessen ở vị trí dự bị cho Marc-Andre ter Stegen. Kể từ khi cập bến Nou Camp cách đây 2 năm, Neto mới chỉ có 17 lần ra sân chính thức cho đội bóng xứ Catalan.

5 cầu thủ nhiều khả năng sẽ "bán xới" khỏi Barcelona hè này - Ảnh 4.

Trẻ hóa đội hình, Barca tiễn Neto

Cầu thủ người Brazil thường chỉ góp mặt trong vài trận đấu vô thưởng vô phạt hoặc khi thủ thành người Đức gặp chấn thương. Với việc Ter Stegen nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở đầu mùa giải 2021/22 do chưa kịp phục hồi sau phẫu thuật, về lý thuyết Neto sẽ là lựa chọn số một trong khung gỗ của đội bóng. Tuy nhiên, tân chủ tịch của Barca, ông Joan Laporta được cho là muốn câu lạc bộ tạo điều kiện nhiều hơn cho những nhân tố trẻ. Điều này đồng nghĩa với việc Inaki Pena và Arnau Tenas từ đội B có khả năng sẽ được đôn lên đội một. Do đó, Neto rời Los Blaugrana vào mùa hè này có lẽ sẽ là phương án tốt đẹp cho cả hai.

5. Antoine Griezmann

Griezmann gia nhập Barcelona từ Atletico Madrid vào mùa hè năm 2019 trong một thương vụ tốn nhiều giấy mực của báo chí. Tiền đạo người Pháp từng là quân bài cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Diego Simeone trước khi quyết định chuyển đến Nou Camp với mức giá 125 triệu euro. Tiền đạo người Pháp ghi được 35 bàn thắng và sở hữu 17 đường kiến tạo sau 99 trận đấu chơi cho Barcelona.

5 cầu thủ nhiều khả năng sẽ "bán xới" khỏi Barcelona hè này - Ảnh 5.

Griezmann trở về "mái nhà xưa"?

Vấn đề lớn nhất của Griezmann kể từ khi khoác lên mình màu áo mới là sự thiếu gắn kết với những cái tên như Lionel Messi, Luis Suarez hay Sergio Busquets. Đội bóng chơi chậm chạp cũng như gặp khó khăn trong việc đánh bại đối thủ dưới thời Ernesto Valverde và Quique Setien. Sự xuất hiện của Ronald Koeman và vài cầu thủ trẻ đã cải thiện hiệu suất của Griezmann trong mùa giải 2020/21. Cầu thủ 30 tuổi ghi tới 20 bàn và kiến tạo 13 lần trong cả mùa giải năm ngoái, phần nào đó tìm lại phong độ đỉnh cao của mình trong màu áo đội bóng thủ đô Madrid. 

Mặc dù là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước nhưng trong danh sách này, Griezmann lại là cái tên nhiều khả năng sẽ nói lời tạm biệt với Barcelona nhất khi đội bóng hiện đang tìm cách đổi cầu thủ mang áo số 7 + tiền để lấy Saul Niguez. Thương vụ này nhiều khả năng sẽ sớm được hoàn tất trong thời gian sắp tới.