Barca đón Memphis Depay theo dạng chuyển nhượng tự do

Tuấn Hoàng , 01:33 20/06/2021 | Chuyển nhượng

Chia sẻ

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng chân sút Memphis Depay đã chính thức gia nhập Barca theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tối 19/6, trang chủ Barcelona tung đoạn video giới thiệu cầu thủ thứ 4 gia nhập CLB xứ Catalonia trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Không nằm ngoài dự đoán, cầu thủ chạy cánh Memphis Depay đã đạt được thỏa thuận gia nhập đội bóng sau khi vừa kết thúc hợp đồng với Lyon.

Barca đón Memphis Depay theo dạng tự do  - Ảnh 1.

Hình ảnh trên trang chủ Barca

Hợp đồng của ngôi sao tuyển Hà Lan với Barcelona có thời hạn đến hết mùa giải 2022/23. Tại CLB xứ Catalonia, Depay được thỏa nguyện vọng tái hợp cùng người thầy cũ tại ĐT Hà Lan, HLV Ronald Koeman. Ở mùa giải năm ngoái, HLV Koeman đã rất cố gắng để đem Depay về sân Camp Nou nhưng thương vụ đổ bể do vấn đề quỹ lương của Barcelona.

"Mọi người đều biết tôi đã được Barca liên hệ trong một khoảng thời gian. Bản thân tôi muốn chơi bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman. Hãy chờ đợi và tin tốt lành sẽ sớm đến thôi", Depay công khai việc đàm phán với Barca trong tuần này.

Barca đón Memphis Depay theo dạng tự do  - Ảnh 2.

Tại Barca, Depay có dịp tái ngộ HLV Koeman và người đồng đội tại tuyển Hà Lan, Frenkie de Jong

Chân sút 27 tuổi vừa có mùa giải 2020/2021 rất thăng hoa tại Lyon với 20 bàn thắng và 12 kiến tạo sau 37 trận ra sân. Chung cuộc, Depay góp công lớn giúp "Sư tử vùng sông Rhone" cán đích vị trí thứ 4 tại Ligue 1.

Điểm mạnh của Depay chính là tốc độ và sự bùng nổ trên hàng công. Cầu thủ 27 tuổi có thể thi đấu rất đa dạng, từ tiền đạo cắm cho đến vị trí chạy cánh sở trường. Sự bổ sung này hứa hẹn sẽ giúp "hỏa lực" của Barcelona trở nên rất đáng gờm trong mùa giải tới.

Barca đón Memphis Depay theo dạng tự do  - Ảnh 3.

Điểm mạnh của Depay chính là tốc độ và sự bùng nổ trên hàng công

Trong màu áo tuyển Hà Lan thi đấu tại Euro 2020, Depay được HLV Frank de Boer ưu ái xếp làm hạt nhân trong lối chơi của "Cơn lốc màu da cam". Trong trận thắng tuyển Áo 2-0, Depay ghi một bàn từ chấm phạt đền và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn để giúp Hà Lan giành quyền vượt qua vòng bảng.