Messi chấp nhận giảm 50% lương để được ở lại Barca

Sau nhiều đồn đoán, Messi đã chính thức lên tiếng về tương lai của anh tại Barca.

Messi chấp nhận giảm 50% lương để được ở lại Barca - Ảnh 1.

Cách đây ít giờ, báo chí Pháp đồng loạt đưa tin PSG đã chính thức rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ Messi, thông tin này đồng nghĩa Barcelona sẽ không còn bất kỳ đối thủ nào trong việc cạnh tranh chữ ký của Messi. Siêu sao người Argentina đã chính thức trở thành cầu thủ tự do vào ngày 1/7. Đến nay, bến đỗ mới của Messi vẫn là đề tài được bàn tán xôn xao trên khắp các trang MXH.

Tuy nhiên mới đây tờ Sport của Tây Ban Nha đưa tin, Messi đã chấp nhận ở lại Barca với bản hợp đồng kéo dài 5 năm và đồng ý cắt giảm 50% mức lương của mình do tình hình tài chính khó khăn của CLB.

Theo thông tin mà El Mundo tiết lộ hồi đầu năm nay thì tổng giá trị bản gia hạn hợp đồng của Messi từ năm 2017 đến tháng 6.2021 là 555.237.619 euro. Trong đó, mỗi năm siêu sao người Argentina nhận 138 triệu euro (~3762 tỷ VNĐ) sau thuế cộng thêm các chi phí phát sinh. Và với bản hợp đồng mới, số tiền mà Messi nhận được hàng năm sẽ giảm xuống còn 69 triệu Euro (~1881 tỷ VNĐ).

Messi chấp nhận giảm 50% lương để được ở lại Barca - Ảnh 2.

Mức lương chi tiết của Messi từng được trang El Mundo tiết lộ

Cũng theo tờ Sport, việc Messi đồng ý giảm 50% lương sẽ tạo điều kiện để Barca có thể đăng ký các tân binh của mình trong mùa Hè này. Hiện những điều khoản chính trong hợp đồng đã được hai bên thông qua và dự kiến sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 7.

Messi chấp nhận giảm 50% lương để được ở lại Barca - Ảnh 3.

Xuất hiện tại một sự kiện giải trí ở Tây Ban Nha, Chủ tịch Barca, ông Joan Laporta đã gửi lời chúc mừng đến Messi sau chức vô địch Copa America 2021 và tiết lộ về quá trình gia hạn hợp đồng.

"Việc gia hạn hợp đồng mới với Messi đang tiến triển tốt. Tất cả người dân Catalonia, Barcelona và cả thế giới bóng đá đều vui mừng vì Leo đã vô địch Copa America. Thật phấn khích khi thấy cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá giành được danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia. Anh ấy đã khiến tất cả chúng tôi phải bật khóc vì sung sướng", Chủ tịch Laporta chia sẻ.