Những phát hiện thú vị nhất tại Euro 2020

Tuấn Hoàng , 10:23 14/07/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Không nhận được nhiều chú ý trước Euro 2020 nhưng Locatelli, Damsgaard, Maehle hay Spinazzola đều gây tiếng vang lớn sau khi rời giải đấu.

Manuel Locatelli – Italy

Những phát hiện thú vị nhất tại Euro 2020 - Ảnh 1.

Tiền vệ của Sassuolo khởi đầu giải đấu như một phương án tạm thời để thay thế cho ngôi sao Marco Verratti chưa thể ra sân do chấn thương. Tuy nhiên, chỉ sau hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, chính Locatelli mới là ngôi sao sáng nhất của tuyển Italy với 2 bàn thắng cùng nhịp độ thi đấu đáng nể.

Điểm mạnh của Locatelli chính là khả năng thi đấu đa năng. Cầu thủ 23 tuổi có thể thi đấu rất tốt toàn bộ vị trí trên hàng tiền vệ, từ vai trò đánh chặn, tổ chức giữa sân, hộ công cho đến cả đá biên. Với màn tỏa sáng tại Euro 2020, Locatelli hiện đang nhận được sự quan tâm từ những CLB hàng đầu châu Âu như Arsenal, Juventus và Dortmund.

Patrik Schick- CH Séc

Những phát hiện thú vị nhất tại Euro 2020 - Ảnh 2.

Trước khi đến với Euro 2020, Patrik Schick chỉ ghi được 13 bàn thắng sau 36 trận cho Bayer Leverkusen trong toàn bộ chiến dịch tại Bundesliga.

Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế Bayer Leverkusen có một mùa hè đáng nhớ trên chuyến hành trình cùng tuyển CH Séc khi kết thúc giải đấu với 5 bàn thắng, thành tích siêu sao Cristiano Ronaldo nhưng về nhì danh hiệu "Vua phá lưới" do không có kiến tạo.

Được bố trí đá cao nhất trên hàng công, Patrik Schick không phụ lòng các đồng đội khi là niềm cảm hứng lớn nhất của CH Séc, anh chiếm đến 5/6 bàn thắng và góp công rất lớn vào thành tích không tưởng là lọt vào đến tứ kết. Trong đó, siêu phẩm cầu vồng từ giữa sân của Schick trong trận đấu với Scotland sẽ còn được lưu lại trong lịch sử của Euro thời gian rất dài, với tư cách một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Alexander Isak - Thụy Điển

Những phát hiện thú vị nhất tại Euro 2020 - Ảnh 3.

Chấn thương của ngôi sao lớn nhất Zlatan Ibrahimovic trước giải đấu khiến mọi người đều hoài nghi về sức mạnh của tuyển Thụy Điển. Tuy nhiên, Alexander Isak đã dập tắt toàn bộ sự nghi ngờ đó với màn trình diễn bùng nổ trên hàng công đội tuyển Bắc Âu và để lại dấu ấn khó quên.

Dù không ghi được bàn thắng nào, tuy nhiên cách Isak thi đấu đầy tự tin ở tuổi 21 mới là điều khiến NHM trầm trồ. Chân sút thuộc biên chế Real Sociedad gây ấn tượng từ ngay trận ra quân khi liên tục làm khổ hàng thủ Tây Ban Nha với sự càn lướt, tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tác chiến độc lập cực tốt trong cả sơ đồ một hoặc hai tiền đạo.

Arsenal và Real Madrid được cho là đang rất nghiêm túc theo đuổi Isak, dù cầu thủ này vừa đặt bút ký với Real Sociedad một bản hợp đồng có thời hạn tới 5 năm trước giải đấu.

Yann Sommer – Thụy Sĩ

Những phát hiện thú vị nhất tại Euro 2020 - Ảnh 4.

Trong một mùa hè mà các thủ môn thi nhau mắc những sai lầm khó hiểu, người gác đền của tuyển Thụy Sĩ lại mang đến những cảm xúc thăng hoa cho NHM nước nhà. Nếu không có Yann Sommer trong khung gỗ, tuyển Thụy Sĩ khó lòng có thể làm nên điều kỳ diệu trước tuyển Pháp và suýt chút nữa đã lặp lại điều đó trong trận tứ kết với Tây Ban Nha.

Tại Euro 2020, Sommer thực hiện trung bình 5,2 pha cứu thua mỗi trận. Những pha cứu thua có giá trị tương đương với nhiều bàn thắng của thủ môn thuộc biên chế Monchengladbach liên tục khiến các ngôi sao phải lắc đầu ngao ngán khi đối mặt với anh. Màn trình diễn trên chấm phạt đền của Sommer cũng tuyệt vời không kém, với tình huống cản phá quả phạt đền quyết định của siêu sao Kylian Mbappe đem về chiến thắng khó tin cho Thụy Sĩ tại vòng 1/8.

Denzel Dumfries - Hà Lan

Những phát hiện thú vị nhất tại Euro 2020 - Ảnh 5.

Sau mùa giải khá thành công trong màu áo PSV với 4 bàn thắng và 9 đường kiến tạo trên mọi đấu trường cho đội bóng Hà Lan, Dumfries tiếp tục bay cao trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Frank de Boer.

Trong giai đoạn vòng bảng, cầu thủ thuộc biên chế PSV bùng nổ khi góp công trong cả 3 bàn thắng của "Cơn lốc màu da cam" trước Ukraine, rồi sau đó là một bàn ấn định thắng lợi 2-0 trước tuyển Áo. Với khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt, cầu thủ 25 tuổi thực sự là một mối nguy hiểm bên hành lang cánh phải với khả năng công thủ nhịp nhàng cùng nguồn năng lượng vô tận.

Trước khi giải đấu diễn ra, Dumfries đã là mục tiêu của nhiều câu lạc bộ châu Âu bao gồm cả Everton. Hiện tại sau Euro 2020, danh sách đó đã được bổ sung thêm những cái tên hàng đầu như Inter Milan, Napoli, Real Madrid, AC Milan và Bayern Munich.

Mikkel Damsgaard - Đan Mạch

Những phát hiện thú vị nhất tại Euro 2020 - Ảnh 6.

Sự vắng mặt của Eriksen tạo cơ hội bất ngờ cho Mikkel Damsgaard, người vừa tròn 21 tuổi. Ở Damsgaard, người xem có thiện cảm bởi một cầu thủ có khuôn mặt có phần hơi trẻ con, nhưng cách anh chơi bóng thì lại như một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, với vũ khí là tốc độ và sự sáng tạo trong 1/3 sân cuối cùng.

Tiền đạo thuộc biên chế Sampdoria mang đến khả năng chạy chỗ đa dạng hơn Eriksen rất nhiều và sự hiện diện của Damsgaard đã giúp tuyển Đan Mạch trở thành một trong những đội chơi phản công nguy hiểm nhất giải đấu.

Trong trận gặp tuyển Anh, Damsgaard nhận vinh dự trở thành người đầu tiên chọc thủng lưới "Tam sư" với pha sút phạt hàng rào thành bàn, cũng là bàn đá phạt đầu tiên tại Euro 2020. 

Leonardo Spinazzola - Italy

Những phát hiện thú vị nhất tại Euro 2020 - Ảnh 7.

Dù không thể ra sân ở bán kết và chung kết do chấn thương nặng nhưng màn trình diễn của hậu vệ AS Roma xứng đáng nằm trong top những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng dù rất tài năng nhưng chấn thương lại khiến cầu thủ 28 tuổi luôn bị đánh giá thấp trong suốt sự nghiệp của mình.

Đặt vào hệ thống của HLV Mancini, Spinazzola chính là "cơn lốc" đường biên của tuyển Italy với nguồn năng lượng bùng nổ cùng khả năng đánh bại các cầu thủ trên đường chạy khiến anh trở thành một mối đe dọa thường trực với các đối thủ. Thêm vào đó, Spinazzola cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự với nhiều tình huống cản phá bàn thắng mười mươi từ các chân sút.

Spinazzola chính là cầu thủ sở hữu tốc độ cao nhất Euro 2020 với thành tích 33,8 km/h.

Joakim Maehle - Đan Mạch

Những phát hiện thú vị nhất tại Euro 2020 - Ảnh 8.

Hệ thống 3 cầu thủ phòng ngự và hai cầu thủ chạy cánh (wing-back) đã trở thành trào lưu "thời thượng" tại Euro 2020. Đặc biệt trong màn trình diễn thăng hoa của Đan Mạch, không thể không nhắc tới vị trí wing-back của Joakim Maehle. Dù chơi ở tuyến dưới, cầu thủ mang áo số 5 đã kịp bỏ túi 2 bàn thắng lần lượt đến ở trận đấu với Nga (vòng bảng) và Xứ Wales, cùng pha kiến tạo để đời cho Dolberg ghi bàn ở chiến thắng CH Séc.

Điểm lợi hại nhất của Maehle chính là việc anh có thể chơi nghịch kèo (inverted wingback) và tạo ra vô số sự khó khăn cho hàng thủ đối phương. HLV Kasper Hjulmand thật sự đã khai phá tiềm năng của Maehle bởi trong màu áo CLB, cầu thủ sinh năm 1997 chỉ chạy cánh phải.

Được biết, Southampton và Chelsea đang nỗ lực đàm phán với Atalanta để chốt một thương vụ rất tiềm năng cho Maehle.

Robin Gosens - Đức

Những phát hiện thú vị nhất tại Euro 2020 - Ảnh 9.

Một cái tên nữa được hưởng lợi từ trào lưu wing-back tại Euro 2020. Không nhận được nhiều sự chú ý trước giải đấu, nhưng cái tên Robin Gosens lại trở thành tiêu đề trên hầu hết các mặt báo sau màn trình diễn bùng nổ trong trận tuyển Đức hủy diệt Bồ Đào Nha với tỷ số 4-2.

Điểm mạnh của Gosens nằm ở việc anh cân bằng rất tốt giữa tấn công và phòng thủ. Điều này giúp Gosens có thể liên tục là mũi nhọn nguy hiểm khi dâng cao nhưng lại gần như không tạo ra điểm yếu ở sau lưng. Dù sớm dừng bước ở Euro 2020 nhưng cầu thủ của Atalanta hiện đang nhận được sự quan tâm sát sao từ hàng loạt ông lớn như Barcelona, Inter, Juventus và Chelsea.