Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận viên, va chạm bạo lực với cảnh sát

Tuấn Hoàng , 12:28 03/05/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Không khí trong và ngoài sân Old Trafford tối 2/5 diễn ra hết sức căng thẳng khi đám đông CĐV ủng hộ MU đã có một cuộc biểu tình với khuynh hướng bạo lực.

Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận, va chạm bạo lực với cảnh sát - Ảnh 1.

Một đoạn video mới được tung lên mạng xã hội cho thấy nhóm CĐV quá khích xông vào sân Old Trafford đã ném pháo sáng về phía cabin bình luận của đài Sky Sports

Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận, va chạm bạo lực với cảnh sát - Ảnh 2.

Khu vực cabin lúc này có sự xuất hiện của các bình luận viên Jamie Carragher, Graeme Souness, Micah Richards và Roy Keane tham gia cùng người dẫn chương trình Dave Jones. Tất cả đã phải cúi thấp người và tìm chỗ ẩn nấp khi đám đông quá khích liên tục ném vật thể lạ về phía họ

Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận, va chạm bạo lực với cảnh sát - Ảnh 3.

Theo tường thuật của Souness, tình hình lúc ấy rất căng thẳng và ông cùng các động nghiệp hoàn toàn có thể bị đe dọa tính mạng: "Ai đó đã ném một lon bia lên đây. Suýt nữa thì tôi mất mạng. Ngoài ra, một cây pháo sáng cũng bị ném lên. Nếu nó bắn trúng một người trong số này, có lẽ chúng tôi đang nằm trên giường bệnh với vết sẹo vĩnh viễn ở nửa khuôn mặt"

Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận, va chạm bạo lực với cảnh sát - Ảnh 4.

Trong khi đó, cựu cầu thủ MU và cũng là một BLV của đài Sky Sports, Gary Neville lại tỏ ra thân thiện khi chạm tay với nhóm CĐV quá khích. Ông anh nhà Neville rất được NHM "Quỷ đỏ" tín nhiệm sau khi lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về Super League

Cuộc bạo loạn có khuynh hướng bạo lực rất cao khi sở cảnh sát Manchester xác nhận đã có hai sĩ quan bị thương vì cố ngăn cản đám đông này. Cụ thể, một sĩ quan bị mảnh vỡ chai cứa lên mặt và cần được điều trị tại bệnh viện


Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận, va chạm bạo lực với cảnh sát - Ảnh 6.

Không khí bên ngoài sân Old Trafford còn căng thẳng hơn khi số lượng CĐV tụ tập biểu tình là rất lớn. Cảnh sát tại cả hai cuộc biểu tình đã phải sử dụng đến dùi cui để áp chế những người ủng hộ MU muốn gia đình Glazer phải bán lại CLB

Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận, va chạm bạo lực với cảnh sát - Ảnh 7.

"Những người biểu tình bên ngoài sân Old Trafford trở nên hung hãn và tỏ ra chống đối cảnh sát mạnh mẽ. Chúng tôi phải thực hiện biện pháp mạnh, áp chế một nhóm khoảng 100 người nằm xuống đất. Một số nhân viên của Man United còn phải nhốt mình trong phòng trước làn sóng biểu tình bạo lực", tuyên bố từ phía cảnh sát cho biết

Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận, va chạm bạo lực với cảnh sát - Ảnh 8.

Phong trào biểu tình còn lan đến khách sạn Lowry, nơi đóng quân quen thuộc của các cầu thủ MU trước trận đấu trên sân nhà

Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận, va chạm bạo lực với cảnh sát - Ảnh 9.

Cuộc biểu tình về cơ bản được giải quyết vào khoảng 23h15 (giờ Hà Nội), tuy nhiên phải đến rạng sáng 3/5, các cầu thủ MU mới được hộ tống để rời khách sạn Lowry

Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận, va chạm bạo lực với cảnh sát - Ảnh 10.

Trước đó theo ghi nhận, NHM "Quỷ đỏ" đã phong tỏa hoàn toàn lối ra của khách sạn và đốt pháo sáng ở đây. Các cầu thủ MU sẽ không rời khách sạn cho đến khi Old Trafford được đảm bảo an toàn. Trong khi đó, trọng tài điều khiển trận đấu Michael Oliver bị từ chối cho vào sân vì lý do tương tự

Fan MU ném pháo sáng vào cabin bình luận, va chạm bạo lực với cảnh sát - Ảnh 11.

Dù rất cố gắng nhưng Ban tổ chức Ngoại hạng Anh tối 2/5 vẫn quyết định trận đấu giữa MU và Liverpool, thuộc vòng 34 Premier League sẽ không được tổ chức vì lý do đảm bảo an toàn cho các cầu thủ trước nhóm CĐV quá khích bên ngoài sân. Đây sẽ là trận đấu then chốt có thể quyết định ngôi vương Ngoại Hạng Anh mùa này. Nếu MU nhận thất bại, Man City sẽ chính thức lên ngôi vô địch ngay ở vòng 34

 Ảnh: Getty