ĐT Thuỵ Sĩ tìm ra cách giúp các thủ môn không còn phản lưới tại Euro 2020

L8 , 22:19 26/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Các thủ môn của ĐT Thuỵ Sĩ được trang bị kính râm chống nắng tại buổi tập chuẩn bị cho vòng 1/8 Euro 2020.

ĐT Thuỵ Sĩ tìm ra cách giúp các thủ môn không còn phản lưới nhà tại Euro 2020 - Ảnh 1.

Yann Sommer, thủ môn số 1 của ĐT Thụy Sĩ sử dụng kính râm trong buổi tập

Mới đây, ở buổi tập chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với ĐT Pháp tại vòng 1/8 Euro 2020, ban huấn luyện của ĐT Thụy Sĩ đã bất ngờ chuẩn bị cho mỗi thủ môn một chiếc kính râm chuyên dụng.

Chiếc kính râm này có tác dụng giảm tải ánh nắng mặt trời, giúp các thủ môn không bị chói mắt và tránh những sai lầm không đáng có do yếu tố thời tiết đem lại.

Lý do khiến BHL ĐT Thụy Sĩ quyết định sử dụng kính râm cho các thủ môn của mình là bởi trước đó, thủ thành Martin Dubravka của Slovakia đã có pha phản lưới nhà đầy ngớ ngẩn do bị chói nắng.

Cụ thể, phút 30 trong trận Tây Ban Nha thắng Slovakia 5-0 ở lượt cuối cùng bảng E, thủ môn Dubravka trong nỗ lực cứu thua đã đánh bóng về lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trên sân, dù trước đó anh chơi tốt khi cản phá thành công penalty.

Pha bật nhảy và dùng tay đập bóng vào lưới của Dubravka không khác nào động tác của một vận động viên bóng chuyền. Hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa khắp các trang MXH và là đề tài để nhiều người châm biếm.

ĐT Thuỵ Sĩ tìm ra cách giúp các thủ môn không còn phản lưới nhà tại Euro 2020 - Ảnh 3.

Dubravka bị chói nắng và phản lưới nhà

Đáng chú ý, nếu theo dõi kỹ pha bóng này, chúng ta có thể biết rằng trong tình huống nhảy lên đấm bóng, Dubravka bị chói mắt do ánh nắng mặt trời dẫn tới việc anh chàng thủ môn có pha phản lưới nhà tai hại. Việc ĐT Thụy Sĩ sử dụng kính râm sẽ hạn chế những sai lầm tương tự như vậy trong các trận đấu còn lại tại Euro 2020.