"Anh không phải đối thủ của Đức"

Tuấn Hoàng , 14:56 26/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Danh thủ Dietmar Hamann nhận định người Đức không xem trận đấu với tuyển Anh là một trận đấu mang tầm vóc "đại chiến".

Dietmar Hamann: "Tuyển Anh không phải đối thủ xứng tầm đại chiến với người Đức" - Ảnh 1.

Tuyển Đức dễ dàng hạ Anh đến 4-1 ở trận đấu gần nhất giữa hai đội tại một đấu trường lớn

Cựu ngôi sao tuyển Đức, Dietmar Hamann khẳng định cuộc đối đầu với tuyển Anh không phải trận đấu lớn nhất đối với tuyển Đức dựa trên thành tích bết bát của Tam sư trên đấu trường quốc tế những năm gần đây.

"Tôi không bao giờ coi tuyển Anh là đối thủ lớn nhất của người Đức. Kình địch luôn phải là những đội tuyển đủ khả năng thách thức chúng tôi nhất. Đó sẽ là tuyển Pháp, hay trong nhiều năm qua là Argentina, đối thủ của Đức tại các trận chung kết, bán kết và tứ kết World Cup. Nếu xét rộng hơn thì có thể thêm các trận đấu với tuyển Tây Ban Nha".

Tôi biết mọi người đều chờ đợi một trận đấu giữa tuyển Anh và Đức ở đấu trường lớn. Hiển nhiên là giữa hai đội có hẳn một lịch sử đối đầu, với Euro 1996 là ký ức đặc biệt nhất. Nhưng dường như đó chỉ là một cuộc đại chiến với NHM tuyển Anh mà thôi", Hamann nói với Telegraph.

Dietmar Hamann: "Tuyển Anh không phải đối thủ xứng tầm đại chiến với người Đức" - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trong lần gặp gỡ gần nhất tại Euro 2000, tuyển Anh đã đánh bại Đức với tỷ số tối thiểu 1-0

Bên cạnh Hamann, một danh thủ khác của "Die Mannschaft" là Lothar Matthaus "hiến kế" cho LĐBĐ nước này nên nhập tịch cho Jadon Sancho nếu HLV Gareth Southgate vẫn kiên quyết không tạo điều kiện ra sân cho tài năng trẻ này.

"Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga trong hai năm qua. Việc HLV Southgate quyết định không lựa chọn cậu ấy khiến nhiều người ở Đức ngạc nhiên. Chúng tôi sẽ cấp hộ chiếu cho Sancho ngay nếu người Anh cảm thấy cậu ấy không đủ năng lực đá chính", Matthaus phát biểu.

Dietmar Hamann: "Tuyển Anh không phải đối thủ xứng tầm đại chiến với người Đức" - Ảnh 3.

Matthaus ngạc nhiên khi Sancho không được trọng dụng tại tuyển Anh

Tiền vệ hào hoa một thời nhận định thêm tuyển Anh vẫn có cơ hội chiến thắng trước tuyển Đức tại Wembley, nhưng với điều kiện họ phải giải quyết trận đấu trong 120 phút.

"Người Anh có cơ hội để giành chiến thắng, nhưng chắc chắn không phải là trên chấm phạt đền. Nếu phải đá luân lưu, người Đức sẽ thắng. Do đó, người Anh phải giải quyết trận đấu trong 120 phút thi đấu", huyền thoại 60 tuổi nhận xét.