Đội tuyển Việt Nam chưa hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19

HIẾU LƯƠNG , 13:52 20/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine Covid-19 vào các ngày 5, 19 và 20/4.

Vaccine Covid-19 Việt Nam đang sử dụng phải tiêm làm hai mũi. Sau đây 1 tháng, đội tuyển Việt Nam sẽ được tiêm mũi thứ hai, dự kiến ở đợt hội quân vào tháng 5. Đến khi đó, quy trình tiêm phòng Covid-19 của đội tuyển mới hoàn thành.

Sáng nay (20/4), nhóm cầu thủ Hà Nội FC và HAGL đã được tiêm vaccine. Ngày 19/4, nhóm cầu thủ thuộc Sài Gòn FC, Bình Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, SLNA, Thanh Hoá, CLB TP.HCM, Than Quảng Ninh, Long An và Viettel được tiêm vaccine Covid-19.

Đội tuyển Việt Nam chưa hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Cầu thủ Hà Nội FC được tiêm vaccine Covid-19 vào sáng 20/4 (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam chưa hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 2.

Trung vệ Quế Ngọc Hải được tiêm vaccine Covid-19 vào ngày 19/4 (Ảnh: VFF)

Trước đó, vào ngày 5/4, HLV Park Hang-seo, các trợ lý, Ban lãnh đạo đội tuyển, bác sĩ, các bộ chuyên môn, cán bộ phục vụ đội tuyển cũng được tiêm mũi đầu vaccine Covid-19.

Danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam như vậy chỉ còn thủ môn Đặng Văn Lâm chưa được tiêm vaccine Covid-19. Anh đang có mặt ở Nhật Bản nên không thể về Việt Nam tiêm phòng.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ở Bình Định từ ngày 10-18/5. Ngày 27/5, đội di chuyển sang UAE.

Ở UAE, đội tuyển Việt Nam có xe đưa đón riêng, khách sạn riêng và phải tuân thủ quy trình khép kín, hạn chế tiếp xúc người khác.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE vào các ngày 7, 11 và 15/6.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận đấu. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm).