Đội tuyển bóng rổ Thái Lan sử dụng axit amin từ Ajinomoto, đặt mục tiêu giành 3 HCV ở SEA Games 31

Quang Nhật , 20:08 28/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bóng rổ Thái Lan đặt nhiều mục tiêu cao cho cả tuyển nam và nữ tại SEA Games 31.

Khi thời điểm khởi tranh Đại hội Thể thao Đông Nam Á đang đếm ngược về con số hai tuần, thì các đội tuyển cũng đang chuẩn bị những bước cuối cùng. Về phía đội tuyển bóng rổ nam Thái Lan, họ sẽ gửi danh sách 12 cái tên chính thức đến Hà Nội vào tuần sau. Là một trong những môn thể thao trọng điểm, các nội dung về bóng rổ được Thái Lan đặt kỳ vọng là ít nhất 3 huy chương vàng.

Đội tuyển bóng rổ Thái Lan sử dụng axit amin từ Ajinomoto, đặt mục tiêu giành 3 HCV ở SEA Games 31 - Ảnh 1.

Về phía đội tuyển nam Thái Lan, Tyler Lamb vẫn là ngôi sao được kỳ vọng nhất

Mục tiêu của bóng rổ Thái Lan

Tổng thư ký Hiệp hội bóng rổ Thái Lan, Ông Piyapong Phirun cho biết: "Đội bóng rổ 3 × 3 sẽ thi đấu vào ngày 13-14/5 và là mục tiêu giành chiến thắng ở cả nội dung đồng đội nam và nữ. Đội tuyển nam 3x3 sẽ có sự giúp sức từ Thái kiều Chanathip Chakrawa, vận động viên người Thái Lan đang chơi ở giải nhà nghề SBL, ngoài ra còn có 3 Thái kiều khác trong đội. Bên cạnh đó, đội nữ đã cùng nhau chuẩn bị và tập luyện trong nhiều năm. Tôi chắc rằng họ có thể đạt được huy chương vàng".

Về nội dung bóng rổ 5x5, ông Piyapong đặt kỳ vọng ở cả hai đội tuyển nam và nữ. Trên thực tế, tuyển nữ Thái Lan từng vô địch SEA Games đến 5 lần. Ở lần Đại hội thể thao gần nhất, họ đã có thể giành được HCV thứ 6 nếu như có sự tham gia của các kiều bào, điều mà đội chủ nhà Philippines năm đó đã chuẩn bị tốt hơn. Đội tuyển nữ Philippines sẽ không có sự phục vụ của Jack Animam, một cầu thủ đẳng cấp từng đánh bại Thái Lan năm 2019. Chính vì thế mà đây sẽ là cơ hội cho tuyển nữ Thái Lan đòi lại chiếc huy chương vàng.

Bên cạnh đó, đội bóng rổ nam 5x5 vẫn đặt mục tiêu huy chương vàng. Ông Payapong nhận định rằng đây là mục tiêu khá khó vì Philippines và Việt Nam là hai ứng cử viên lớn nhất, đặc biệt là khi đội nam Philippines vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, đội bóng rổ nam của Thái Lan vẫn không hề quá lép vế khi họ đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, Hiệp hội bóng rổ Thái Lan đặt tổng mục tiêu là 3+1 huy chương vàng.

Đội tuyển bóng rổ Thái Lan sử dụng axit amin từ Ajinomoto, đặt mục tiêu giành 3 HCV ở SEA Games 31 - Ảnh 2.

Jack Animam (số 10) là tuyển thủ chủ lực của Philippines sẽ không thể thi đấu ở SEA Games lần này, cơ hội cho đội tuyển Thái Lan cạnh tranh HCV

Tuyển bóng rổ Thái Lan sử dụng axit amin từ Ajinomoto

Mới đây, Giám đốc điều hành Công ty Ajinomoto Thái Lan đã đại diện chuyển giao các sản phẩm aminovital với tổng trị giá 780.000 baht cho Cơ quan Thể thao Thái Lan. Số thức uống thể thao này sẽ được các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ Thái Lan sử dụng trong quá trình đào tạo và chuẩn bị thể trạng tốt nhất cho SEA Games 31.

Ajinomoto là một trong những nhà tài trợ chính thức cấp cao nhất của thể thao Thái Lan. Sản phẩm axit amin của Ajinomoto giúp các tuyển thủ Thái bổ sung năng lượng và giảm nguy cơ chấn thương, giúp phục hồi và ngăn ngừa các chấn thương trong và sau khi tập luyện. Có thể thấy rằng không chỉ chuẩn bị kĩ càng về tập luyện, khâu dinh dưỡng cho Tyler Lamb và các đồng đội cũng rất được chúttrọng. Với đội hình đã được nâng cấp khá nhiều, đội tuyển Thái Lan được trông đợi sẽ thi đấu ngang tầm với các ngôi sao Philippines vào tháng 5 sắp tới.

Đội tuyển nam Thái Lan quyết tâm giành lại tấm huy chương vàng từ Philippines

https://sport5.vn/doi-tuyen-bong-ro-thai-lan-su-dung-axit-amin-tu-ajinomoto-dat-muc-tieu-gianh-3-hcv-o-sea-games-31-20220428172631118.htm