Đội hình kết hợp tuyển Việt Nam và Thái Lan đủ sức đấu Nhật Bản, Hàn Quốc?

Thành Đạt , 11:33 23/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup 2020. Cả 2 sở hữu nhiều hảo thủ hàng đầu Đông Nam Á. 1 đội hình kết hợp giữa các cầu thủ hay nhất của 2 đội có thể là 1 đội bóng đáng chú ý ở cấp châu lục.

Không chỉ là 2 đội bóng đứng đầu về xếp hạng FIFA của khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan là 2 đội bóng duy nhất của khu vực từng tham dự vòng loại cuối World Cup. Tuy vậy thành tích của cả 2 tại đấu trường này hầu như vẫn là con số 0. Một đội hình kết hợp giữa các cầu thủ đáng chú ý nhất của 2 đội tại AFF Cup 2020 có thể là sẽ giúp bóng đá Đông Nam Á tạo được bất ngờ.

Đội hình kết hợp tuyển Việt Nam và tuyển Việt Nam liệu có đủ sức đấu Hàn, Nhật? - Ảnh 1.

Đồ họa: GN

Thủ môn:

Bắt đầu từ vị trí thủ môn, thủ thành Nguyên Mạnh trở lại đội tuyển Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng đã ngay lập tức có được chuỗi 3 trận sạch lưới sau vòng bảng AFF Cup 2020. Trong số các thủ môn của 2 đội, thủ thành xứ Nghệ cũng đang là người có nhiều lần cứu thua nhất với 6 lần. Suất bắt chính giành cho anh là điều không phải bàn cãi.

Hậu vệ:

Bộ đôi trung vệ sẽ là cặp đôi tuyển Việt Nam, Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Dù các đối thủ tại bảng B AFF Cup 2020 thường chủ động chơi thấp trước tuyển Việt Nam nhưng sự tập trung của các trung vệ Việt Nam đã hạn chế nguy hiểm đến mức tối thiểu cho đội. Các trung vệ cũng đóng góp rất lớn với công tác triển khai bóng và Tiến Dũng còn có cho mình 1 bàn thắng sau vòng bảng. Ngoài, Duy Mạnh cũng hoàn toàn có thể góp mặt trong danh sách này.

Đội hình kết hợp tuyển Việt Nam và tuyển Việt Nam liệu có đủ sức đấu Hàn, Nhật? - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải (3) và Bùi Tiến Dũng (4) sẽ là cặp đôi phòng ngự mang đến sự chắc chắn (Ảnh: Getty)

Bộ đôi hậu vệ biên được giành cho người Thái. Ở cánh trái là Theerathon Bunmathan. Sau nhiều chỉ trích vì từ chối nghĩa vụ đội tuyển ở vòng loại 2 World Cup 2022, anh trở lại đội tuyển và cho thấy khả năng của hậu vệ trái hàng đầu khu vực. Cựu cầu thủ Yokohama F.Marinos dù chỉ ra sân 2 trận nhưng để lại dấu ấn rất lớn, đặc biệt là khi tham gia tấn công với 1 kiến tạo và còn tạo ra 10 cơ hội nguy hiểm. 

Phía đối diện, người đồng đội của anh là Narubadin Weerawatnodom còn ấn tượng hơn khi đang dẫn đầu danh sách kiến tạo với 3 lần. Anh cũng tạo ra đến 22 pha tạt bóng và 7 cơ hội sau 3 trận ra sân. Có lẽ đội hình kết hợp All-star này sẽ không phải lo lắng về hành lang cánh.

Tiền vệ:

Hai tiền vệ trụ sẽ cần đến thời gian để hiểu nhau nếu họ thực sự chơi cùng đội. Tiền vệ trụ Sarach Yooyen là gương mặt quen thuộc của tuyển Thái Lan, anh đã dự 3 kỳ AFF Cup. Dù không gây ấn tượng về chỉ số, Yooyen lại nổi bật ở sự cần mẫn khi đã thi đấu 231 phút và là 1 trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại AFF Cup 2020 cho đến lúc này.

Tiền vệ Hoàng Đức cũng được chọn vì sự bền bỉ của mình khi đã đá chính cả 4 trận vòng bảng. Dù tuổi đời còn trẻ so với các đàn anh như Xuân Trường, Tuấn Anh nhưng cầu thủ CLB Viettel ngày càng chững chạc và tạo được niềm tin nơi HLV Park Hang-seo. Anh đang là "vua chuyền bóng" của giải đấu với 267 đường chuyền và có 2 kiến tạo.

Ở vị trí nhạc trưởng là Công Phượng, đây là vị trí mà tiền đạo CLB HAGL cũng có thể chơi tốt. Ở giải đấu năm nay anh cũng đã có cho mình 2 bàn thắng. Khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương của CP10 cũng đã cho thấy hiệu quả trong vòng bảng.

Tiền đạo:

Nguyễn Quang Hải và Chanthip Songkrasin sẽ là 2 phương án tấn công cánh chủ đạo. Có lẽ cũng không cần nói quá nhiều về những gì bộ đôi này có thể mang lại, đó là khả năng sáng tạo dồi dào. Riêng Quang Hải đã có 2 bàn và đang về nhì trong danh sách cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất với 12 cơ hội.


Chanathip Songkrasin là người đảm đương cánh trái. Cầu thủ số 1 Đông Nam Á dù vẫn chưa tìm lại phong độ cao nhất. Tuy nhiên, đẳng cấp đã được khẳng định và kinh nghiệm thi đấu thường xuyên tại J.League sẽ khiến bất kỳ HLV nào cũng muốn có sự phục vụ của anh.


Người chơi cao nhất trên hàng công chắc chắn sẽ phải là Teerasil Dangda. Tiền đạo kỳ cựu của bóng đá Thái Lan đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới của giải đấu (4 bàn/3 trận). Với cú đúp vào lưới tuyển Philippines, cầu thủ 33 tuổi đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup với 19 bàn thắng.

Đội hình kết hợp tuyển Việt Nam và tuyển Việt Nam liệu có đủ sức đấu Hàn, Nhật? - Ảnh 3.

Teerasil Dangda đang là trung phong hay nhất AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty)



https://sport5.vn/doi-hinh-ket-hop-tuyen-viet-nam-va-thai-lan-du-suc-dau-nhat-ban-han-quoc-20211223112938467.htm