Trung vệ gốc Đức của tuyển Thái Lan: "Tất cả chúng tôi đều giỏi, đó là thế mạnh khác biệt"

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với tuyển Việt Nam, trung vệ Manuel Bihr đã có những phát biểu rất tự tin.

"Tôi nghĩ ĐT Thái Lan là một tập thể có tính cạnh tranh rất lớn. Không chỉ hậu vệ đâu, mỗi vị trí đều có ít nhất 3 cầu thủ cùng đẳng cấp. Ai thi đấu không thành vấn đề. Việc kết hợp giữa các cầu thủ đang thi đấu trong nước và nước ngoài khá dễ dàng. Tất cả chúng tôi đều giỏi, vì thế không mất nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau. Tôi nghĩ đó là thế mạnh khá biệt của tuyển Thái và có thể giúp chúng tôi lên ngôi vô địch", Manuel Bihr chia sẻ với giới truyền thông trước ngày thi đấu với Việt Nam.

Manuel Bihr là trung vệ gốc Đức của ĐT Thái Lan, cũng đang chơi tại Thai League ở cấp CLB. Anh là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Mano Polking tại AFF Cup 2020. Cầu thủ từng thi đấu tại Bundesliga (VĐQG Đức) sở hữu những kỹ năng phòng ngự rất ở đẳng cấp cao và thể hiện tốt trong 4 trận đấu vừa qua. Ngoài ra, việc có cùng quốc tịch Đức với HLV Mano Polking cũng giúp Manuel Bihr dễ dàng giao tiếp, truyền tải thông điệp từ đường biên vào sân.

Trung vệ gốc Đức của tuyển Thái Lan: "Tất cả chúng tôi đều giỏi, đó là thế mạnh khác biệt"  - Ảnh 1.

Trung vệ Manuel Bihr là thủ lĩnh của hàng thủ Thái Lan

Đối mặt với hàng thủ do Manuel Bihr chỉ huy sẽ là thách thức rất lớn đối với Công Phượng và đồng đội. Nói về trận đấu với Việt Nam, Manuel Bihr chia sẻ: "Chúng tôi đã làm tốt ở 4 trận đầu tiên nhưng mọi thứ vẫn còn có thể tốt hơn nữa ở trận tới. Chúng tôi đọc bình luận trên MXH mỗi ngày và hiểu được kỳ vọng của NHM. Tất cả đều nói đến chiến thắng. Chúng tôi muốn khiến họ tự hào".

Bên cạnh đó, Manuel Bihr cũng chỉ ra điểm khác biệt trên hàng công của tuyển Thái Lan tại giải đấu năm nay đó chính là Teerasil Dangda. Bihr mô tả đội phó của mình: "Anh ấy rất đẳng cấp. Chúng tôi chỉ cần đưa bóng đến đúng chỗ, Dangda luôn tự biết phải làm gì sau đó để có bàn thắng".

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (23/12).

Manuel Bihr được sinh ra ở Herrenberg với bố là người Đức và mẹ là người Thái Lan.

Bihr bắt đầu tập luyện tại hệ thống trẻ của Stuttgart năm 2008 khi anh 15 tuổi.

9/2014, Bihr được ra mắt tại giải hạng 2 Bundesliga (khi đó anh đang khoác áo Nurnberg), ở trận đấu gặp Kaiserslautern. Đến năm 2016, Manuel Bihr chuyển sang Thai League và khoác áo CLB Bangkok United cho đến thời điểm hiện tại. Cầu thủ này là chốt chặn vững chắc ở hàng phòng ngự trong màu áo đội bóng này.

Trung vệ gốc Đức của tuyển Thái Lan: "Tất cả chúng tôi đều giỏi, đó là thế mạnh khác biệt"  - Ảnh 2.