Doanh nhân Shaquille O'Neal bán cổ phần đầu tư, trở thành đại sứ cá độ

Quang Nhật , 12:58 12/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Shaquille O'Neal đã bán cổ phần của ông tại đội bóng Sacramento Kings sau nhiều năm sở hữu.

Shaquille O'Neal là một gương mặt quen thuộc với truyền thông đại chúng tại Mỹ. Ngoài việc thường xuyên tham gia các quảng cáo và chương trình truyền hình, O'Neal còn là một doanh nhân có tiếng tăm. Nhờ vào tấm bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, bigman huyền thoại đã có những khoản đầu tư đúng đắn và mang lại nhiều lợi nhuận, cũng như lan tỏa danh tiếng của bản thân ông.

Mới đây, Shaquille O'Neal đã bán cổ phần mà ông sở hữu ở đội bóng Sacramento Kings. Sau 8 năm với tư cách là một cổ đông của đội bóng miền Tây, Shaq đã không còn là "ông chủ" của đội bóng nào. Nguyên nhân của cuộc trao đổi này đến từ việc Shaquille O'Neal trở thành vị đại sứ của một website cá độ.

Doanh nhân Shaquille O'Neal bán cổ phần đầu tư, trở thành đại sứ cá độ - Ảnh 1.

Shaquille O'Neal đã sở hữu cổ phần của Sacramento Kings kể từ năm 2013. Giờ đây khoản đầu tư này đã được bán lại và mang về lợi nhuận lớn cho O'Neal

Ngày chụp ảnh của đội bóng Sacramento Kings vào năm 2013 diễn ra khá suôn sẻ. Khi các phóng viên đang xoay quanh đội bóng, ông chủ của Kings đã thông báo một tin "sét đánh": Shaquille O'Neal sẽ sở hữu một phần đội bóng. Đây là một cuộc trao đổi khiến NHM Kings bất ngờ, vì Shaq đã từng chế giễu đội bóng là "The Queens" sau loạt Playoffs căng thẳng giữa Lakers và Kings năm 2002.

"Tôi luôn mong muốn trở thành một ông chủ tại NBA như Magic Johnson hay Michael Jordan", Shaquille O'Neal chia sẻ ở buổi họp báo. Sau nhiều năm phát triển của đội bóng, cổ phần mà O'Neal sở hữu năm 2013 giờ đây đã có giá trị tăng vọt. Dù số tiền chính xác không được tiết lộ, việc bán cổ phần đã giúp Shaquille O'Neal có được lợi nhuận gấp 3 lần so với khi mua vào.

Shaquille O'Neal trở thành chủ sở hữu một phần của đội bóng Sacramento Kings vào năm 2013. Giá trị của đội bóng tăng dần theo thời gian giúp cổ phần của O'Neal tăng giá, qua đó mang lại lợi nhuận gấp 3 lần cho ông khi bán

Mới đây, Shaquille O'Neal đã trở thành đại sứ của một website cá cược tên Wynnbet. Theo đó, hình ảnh của ông sẽ được quảng bá trên truyền hình và các bảng hiệu ở dạng in ấn và điện tử.  Tuy nhiên, luật của NBA không cho phép các cổ đông đội bóng liên quan trực tiếp đến vấn đề cá cược. Chính vì thế Shaquille O'Neal đã phải bán cổ phần của ông tại đội bóng Sacramento Kings.

Khi còn là một siêu sao ở Lakers, O'Neal đã bắt đầu các khoản đầu tư cho tương lai. Sau khi được tư vấn bởi các doanh nhân ở phố Wall, Shaq đã đầu tư cho Google vào năm 2004 trước khi công cụ tìm kiếm này phủ sóng toàn cầu. "Tôi chỉ tiếc rằng lẽ ra tôi phải đầu tư nhiều hơn", Shaq chia sẻ về Google. Ngoài ra huyền thoại NBA còn sở hữu hàng trăm nhà hàng thức ăn nhanh nổi tiếng tại Mỹ, như Papa John's hay Five Guys.

Doanh nhân Shaquille O'Neal bán cổ phần đầu tư, trở thành đại sứ cá độ - Ảnh 3.

Shaquille O'Neal đã sở hữu hàng trăm nhà hàng pizza và burger tại Mỹ và trở thành 1 doanh nhân tiếng tăm