Đoàn thể thao Việt Nam âm tính với Covid-19, được phép vào làng VĐV Olympic Tokyo

Sáng 19/7, các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo đã có mặt tại Nhật Bản. Sau khi xét nghiệm Covid-19, toàn bộ thành viên đều có kết quả âm tính.

Như đã đưa tin, vào lúc 23h20 ngày 18/7 (giờ Việt Nam), đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản trên chuyến bay mang số hiệu JL752, xuất phát tại sân bay Nội Bài và hạ cánh tại sân bay Narita, Nhật Bản lúc 6h ngày 19/7 (giờ địa phương).

Theo quy định, trước khi vào làng VĐV Olympic, toàn bộ thành viên của đoàn Việt Nam sẽ được xét nghiệm Covid-19, tất cả đều có kết quả âm tính. Hiện tại, đoàn Việt Nam đã được phép vào làng VĐV và đang chờ nhận phòng. Do đến từ quốc gia thuộc nhóm 2 các nước có nguy cơ cao về Covid-19, đoàn Việt Nam sẽ phải cách ly 3 ngày rồi mới được tập luyện và thi đấu nếu có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đoàn thể thao Việt Nam âm tính với Covid-19, được phép vào làng VĐV Olympic Tokyo  - Ảnh 1.

Đoàn thể thao Việt Nam được phép vào làng Olympic (Ảnh: Thu Sâm)

Đoàn thể thao Việt Nam gồm 43 thành viên, trong đó có 18 VĐV gồm: Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ); Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông); Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (quyền anh); Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo); Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung); Quách Thị Lan (điền kinh); Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (đua thuyền rowing); Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo); Hoàng Xuân Vinh (bắn súng).

Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic lần này là có ít nhất 1 huy chương. Đó là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng tinh thần của các thành viên đều rất lạc quan.