Cầu thủ Việt Nam lo lắng kinh tế nếu V.League hoãn đến năm 2022

Thanh Xuân , 08:58 19/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cầu thủ của các CLB đều rất lo lắng về thu nhập nếu V.League tạm hoãn một thời gian dài.

Trước đó, Hội đồng quản trị công ty VPF đã thông qua đề xuất lùi V.League 2021 (từ vòng 13 giai đoạn 1) sang tháng 2/2022. VPF đã gửi sang thường trực ban chấp hành VFF thông qua trước khi chính thức thông báo tới các đội bóng. 

Chi tiết phương án mà VPF đề xuất là V.League 2021 sẽ đá nốt vòng 13 giai đoạn 1 vào ngày 12/02/2022, tiếp đó giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ ngày 16/2/2022 đến 12/3/2022 để các đội tranh ngôi vô địch và tìm ra suất xuống hạng.

Sau khi nắm bắt được thông tin các cầu thủ Việt Nam đều bảy tỏ quan điểm đáng ngại về vấn đề kinh tế nếu không được thi đấu một thời gian dài.

"Nếu giải đấu lùi lại đến tháng 2 thì đồng nghĩa với việc các cầu thủ sẽ "thất nghiệp", ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu nhập của chúng tôi. Nhưng với tình hình hiện giờ thì thật sự khó để bóng đá có thể trở lại, vì thế theo tôi nghĩ, thay vì than phiền thì đây cũng là dịp thích hợp để chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho gia đình", hậu vệ Thanh Long (CLB Bình Dương) chia sẻ. 

Đồng quan điểm với cầu thủ Thanh Long, hậu vệ Ngô Tùng Quốc (CLB TP.HCM) cũng rất lo ngại với khó khăn trước mắt.

"Với cá nhân của tôi thì nếu giải hoãn dài đến vậy thì rất khó khăn với cầu thủ từ kinh tế đến việc mất cảm giác bóng nhưng nếu đó là quyết định cuối cùng thì tôi cũng đành chấp nhận thôi".

Cầu thủ Việt Nam lo lắng về kinh tế nếu V.League hoãn đến năm 2022 - Ảnh 1.

Các cầu thủ đều rất lo ngại về thu nhập cá nhân (Ảnh: HT)

Thời điểm hiện tại, một số CLB như Bình Định, Bình Dương... vẫn duy trì luyện tập cho các cầu thủ chờ thông báo chính thức từ phía ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Với các cầu thủ của tuyển Việt Nam như Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định), anh vẫn thường xuyên tập luyện, rèn thể lực để kịp bắt nhịp nếu đội tuyển Việt Nam tập trung sớm.

"Bản thân tôi thì vẫn duy trì tập luyện ở đội để đảm bảo được thể lực cho bản thân cũng như có mục tiêu cho đội tuyển sắp tới có tập trung và cuối tuần tôi vẫn dành thời gian về với gia đình", Tấn Tài cho biết.

Hiện tại, vẫn chưa có thông báo chính thức của VPF về kế hoạch của V.league 2021. Về phía ĐTQG Việt Nam, theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nếu V.League 2021 không thể tổ chức đội tuyển sẽ tập trung sớm hơn từ 14-15/8.