Đỗ Thanh Hải kém kỷ lục thế giới gần 11 giây, Trịnh Thị Bích Như về thứ 8 trong lượt chung kết 100m bơi ếch Paralympic 2020

Thành Đạt , 18:02 28/08/2021 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại sáng 28/8, 2 VĐV Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như bước vào chung kết nội dung 100m bơi ếch Paralympic 2020 chiều cùng ngày.

Sau 3 ngày thi đấu đầu tiên không như ý, ở ngày thi đấu thứ 4 của Paralympic Tokyo 2020, bơi lội Việt Nam đã khởi sắc hơn khi có đến 2 VĐV vào đến vòng chung kết. Đỗ Thanh Hải thi đấu chung kết 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB5 và Trịnh Thị Bích Như ở nội dung của nữ.

Đỗ Thanh Hải xuất phát ở làn bơi số 1. Anh xuất phát tốt và có được vị trí thứ 6 sau 50m đầu tiên. Anh nỗ lực hết mình nhưng đã không thể bứt phá ở những mét cuối. Đại diện Việt Nam đã kết thúc ở vị trí 6/8 VĐV tham gia chung kết, có thành tích 1 phút 35 giây 68. 

Đỗ Thanh Hải chỉ kém kỷ lục thế giới gần 11 giây, Trịnh Thị Bích Như về thứ 8 trong lượt chung kết 100m bơi ếch Paralympic 2020 - Ảnh 1.

Đỗ Thanh Hải bước vào khu vực thi đấu chung kết 100m ếch nam (Ảnh: chụp màn hình)

Đáng khen là thành tích này của Đỗ Thanh Hải chỉ kém 10 giây 55 so với kỷ lục thế giới (1 phút 25 giây 13) mà VĐV giành HCV là Andrei Granichka (Đoàn THNKT Nga) thiết lập. Hai VĐV giành bạc và đồng là Antoni Ponce Bertran (đoàn Tây Ban Nha) với thành tích 1 phút 26 giây 53 và Li Junsheng (đoàn Trung Quốc) đạt thành tích 1 phút 29 giây 01.

Ngay sau đó, Trần Thị Bích Như cũng xuất phát ở làn bơi thứ 1 chung kết 100m bơi ếch nữ. Tuy nhiên, cô lại phải đụng độ những đối thủ cũ rất mạnh là nhà cựu vô địch châu Âu và thế giới Yelyzaveta Mereshko (đoàn Ukraine), Grace Harvey (đoàn Anh) và HCV bơi ngửa tại Rio 2016 Song Lingling (đoàn Trung Quốc). Nữ VĐV Việt Nam về thứ 8 với thành tích 1 phút 53 giây. 

Đỗ Thanh Hải chỉ kém kỷ lục thế giới gần 11 giây, Trịnh Thị Bích Như về thứ 8 trong lượt chung kết 100m bơi ếch Paralympic 2020 - Ảnh 2.

Trịnh Thị Bích Như cũng xuất phát ở làn bơi đầu tiên nội dung nữ 100m ếch nữ (Ảnh: chụp màn hình)

Mereshko giành HCV với thành tích 1 phút 40 giây 59, Harvey giành HCB khi về đích với kết quả 1 phút 42 giây 22 còn Verena Schott (đoàn Đức) có HCĐ với kết quả 1 phút 43 giây 61. Dù không có huy chương, nhưng việc vào đến chung kết của 2 VĐV đều là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Vào ngày 30/8, bơi lội Việt Nam tiếp tục thi tranh tài. Trịnh Thị Bích Như sẽ thi đấu 50m bướm nữ hạng thương tật S6, Võ Thanh Tùng thi đấu 50m bơi ngửa nam hạng thương tật S5.

Kết quả cuối cùng của 2 VĐV Việt Nam  (Ảnh: chụp màn hình)

Đỗ Thanh Hải chỉ kém kỷ lục thế giới gần 11 giây, Trịnh Thị Bích Như về thứ 8 trong lượt chung kết 100m bơi ếch Paralympic 2020 - Ảnh 3.

Đỗ Thanh Hải chỉ kém kỷ lục thế giới gần 11 giây, Trịnh Thị Bích Như về thứ 8 trong lượt chung kết 100m bơi ếch Paralympic 2020 - Ảnh 4.