Đối thủ vượt trội, bơi lội Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ tại ngày thi đấu thứ 2 Paralympic 2020

Thành Đạt , 08:31 26/08/2021 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Sáng 26/8, 2 VĐV Võ Thanh Tùng và Trịnh Thị Bích Như tiếp tục tham gia tranh tài ở nội dung 100m tự do nam và 200m hỗn hợp nữ tại Paralympic 2020.

Ngày thi đấu thứ 2 (26/8) của Paralympic 2020, đoàn thể thao Việt Nam khởi đầu với bộ môn bơi lội. Hai kình ngư Võ Thanh Tùng và Trịnh Thị Bích Như có thêm cơ hội sau ngày mở màn không như kỳ vọng.

Một ngày sau khi phải dừng bước tại vòng loại nội dung 200m tự do nam Paralympic 2020, kình ngư Võ Thanh Tùng tiếp tục tranh tài tại nội dung 100m tự do hạng thương tật S5. Đây là 1 trong những nội dung từng giúp anh lập kỷ lục Asian Para Games năm 2018.

Đối thủ vượt trội, bơi lội Việt Nam không thể tạo ra sự khác biệt tại ngày thi đấu thứ 2 Paralympic 2020 - Ảnh 1.

VĐV Võ Thanh Tùng bước vào khu vực thi đấu nội dung 100m tự do nam hạng thương tật S5 sáng 26/8 (Ảnh: chụp màn hình)

Xuất phát ở làn bơi số 6, VĐV gốc An Giang nhập cuộc đầy hứng khởi. Sau 50m đầu tiên, anh nắm giữ vị trí thứ 3. Tuy nhiên, ở những mét cuối, kình ngư gốc An Giang đã không thể duy trì được tốc độ. Chung cuộc anh về đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 1 phút 20 giây 51. Kết quả này là không đủ để giúp anh lọt vào vòng chung kết nội dung 100m tự do nam.

Sau Thanh Tùng, vào lúc 7h43, đến lượt Trịnh Thị Bích Như bước vào heat 1 nội dung 200m hỗn hợp nữ hạng thương tật S6. Cô xuất phát ở làn bơi số 1, và mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng trước các đối thủ vượt trội như nhà ĐKVĐ Eleanor Simmonds hay người lập kỷ lục thế giới 2019 Maisie Summers-Newton, Bích Như đã không thể tạo ra sự khác biệt. Cô kết thúc với thành tích 3 phút 35 giây 16. Ngoài ra, tại heat 2, đã xuất hiện kỷ lục thế giới mới do Yelyzaveta Mereshko tạo ra. VĐV Ukraine về đích với thời gian 2 phút 56 giây 90.

Đối thủ vượt trội, bơi lội Việt Nam không thể tạo ra sự khác biệt tại ngày thi đấu thứ 2 Paralympic 2020 - Ảnh 2.

Ngày thi đấu thứ 2 của 2 VĐV Võ Thanh Tùng và Trịnh Thị Bích Như đã kết thúc không như kỳ vọng (Ảnh: Đoàn TTNKTVN)

Ngày mai (27/8) Võ Thanh Tùng sẽ tham gia nội dung 50m bơi ếch nam, còn Trịnh Thị Bích Như sẽ thi đấu nội dung 100m bơi ếch nữ vào ngày 28/8. Vào lúc 9h00 ngày 26/8, niềm hy vọng lớn của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là đô cử Lê Văn Công sẽ bước vào tranh tài hạng cân 49kg cử tạ nam.