Cựu HLV Thái Lan: "Nếu run sợ trước Việt Nam, chúng ta sẽ phải nhận thất bại"

VIỆT NGUYỄN , 15:16 04/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vị HLV từng giúp U22 Thái Lan vô địch SEA Games 2017 khẳng định tâm lý của các cầu thủ sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu gặp U22 Việt Nam vào ngày 5/12 tới đây.

U22 Thái Lan đang trải qua hành trình khó khăn tại SEA Games 30. Chiều qua 3/12, dù chỉ gặp U22 Lào yếu hơn về mọi mặt, nhưng đoàn quân của HLV Nishino phải rất vất vả mới có thể giành được chiến thắng với tỷ số 2-0 ở những phút cuối. Qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Việt Nam và Indonesia.

Cựu HLV Thái Lan: Nếu run sợ trước Việt Nam, chúng ta sẽ phải nhận thất bại - Ảnh 1.

Thời tiết mưa bão khiến cho U22 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong trận gặp Lào chiều qua. Ảnh: Huy Phạm

HLV Worrawoot Srimaka - người từng đưa U22 Thái Lan giành chức vô địch SEA Games 2017 đã có những nhận định về sự khó khăn của đội nhà: "Như đã nói, 3 điểm này giúp chúng ta tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng, khi đã chơi tốt và có được bàn thắng ở cuối trận. Nhưng cần thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề trong lối chơi của các cầu thủ. Ở một vài thời điểm, họ thể hiện sự bối rối, thiếu quyết đoán, điều này khác hẳn với 2 trận đấu trước đó.

Tôi nghĩ rằng điều kiện sân bãi đã ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của toàn đội. Nhưng trong trận đấu cuối cùng gặp Việt Nam, điều này không được phép tiếp diễn. Nếu sợ Việt Nam, chúng ta sẽ dễ phải nhận thất bại. Thắng, thua hay hòa Việt Nam, mọi thứ đều có thể xảy ra ở trận đấu sắp tới".

Cựu HLV Thái Lan: Nếu run sợ trước Việt Nam, chúng ta sẽ phải nhận thất bại - Ảnh 2.

HLV Worrawoot Srimaka cho rằng tâm lý của U22 Thái Lan sẽ có ảnh hưởng lớn tới kết quả trận đấu gặp Việt Nam vào ngày 5/12.

Sau loạt trận thứ 4, Thái Lan đang xếp thứ 3 tại bảng B, với 9 điểm và hiệu số +10. U22 Việt Nam dù rất vất vả nhưng cũng có được chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore và tiếp tục nắm giữ ngôi đầu, trong khi chiến thắng đậm 8-0 trước Brunei giúp U22 Indonesia có được vị trí thứ 2 và là đội có cửa đi tiếp lớn nhất.

Cựu HLV Thái Lan: Nếu run sợ trước Việt Nam, chúng ta sẽ phải nhận thất bại - Ảnh 3.

Thái Lan chỉ xếp thứ 3 tại bảng B sau 4 trận đấu đã qua.

Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày mai, U22 Indonesia sẽ đối đầu với U22 Lào, một chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào cũng sẽ giúp họ có tấm vé lọt vào bán kết. Trong khi đó, nếu không thể thắng U22 Việt Nam với cách biệt lớn hơn 2 bàn, Thái Lan sẽ trở thành nhà cựu vô địch SEA Games ngay sau vòng bảng.

Highlights U22 Thái Land 2-0 U22 Lào | SEA Games 30