Conor McGregor thực sự đã đi quá giới hạn

AB , 16:35 29/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

McGregor khiến nhiều fan bất bình khi công kích người cha đã khuất của Khabib.

Conor McGregor đã đi quá giới hạn. Hành động của tay đấm người Ireland không thể chấp nhận. Thật khó để chối bỏ điều đó.

"Gã điên" là ngôi sao số 1 của làng MMA, có hàng triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Thế nhưng, nhà cựu vô địch thế giới ở 2 hạng cân lại cho thấy dấu hiệu mất kiểm soát suốt quãng thời gian vừa qua.

Hôm thứ 2, McGregor đăng một dòng trạng thái với những lời khó nghe nhằm vào ông Abdulmanap Nurmagomedov, cha của Khabib - người đã không may qua đời hồi năm ngoái do Covid-19. Dù xóa đi sau đó, McGregor không tránh khỏi sự phẫn nộ của các fan hâm mộ.

Đó là động thái tiếp nối sau thời gian dài mâu thuẫn giữa Khabib và McGregor. Tất nhiên, phần lớn những chiêu trò khiêu khích tới từ võ sĩ người Ireland. Nhưng như Chủ tịch Dana White đã nói: "Đừng lôi gia đình vào những chuyện thế này".

Conor McGregor thực sự đã đi quá giới hạn - Ảnh 1.

McGregor mới đây đã có những phát biểu khong hay nhằm vào cha của Khabib

Thật buồn khi McGregor lại làm điều đó rất nhiều. Mới nhất, võ sĩ 33 tuổi phỉ báng một người đã khuất. "Động thái mới nhất cho thấy cậu ta đã chạm đáy", tờ Sport Yahoo bình luận.

Thực tế lần này, "Đại bàng" người Nga Khabib là người khơi mào khi khẳng định "cái tốt sẽ chiến thắng ác quỷ" để mô tả về chiến thắng của Dustin Poirier trước McGregor hôm 11/7. Tuy nhiên, cách tay đấm người Ireland đối đáp (quá xúc phạm để được viết ở đây) thật khó để dung thứ.

Lật lại quá khứ, đặc biệt vào giai đoạn khoảng năm 2008, McGregor đã nhiều lần gửi những lời khó nghe cho cha, vợ và cả tôn giáo của Khabib. Mỗi từ trong đó mang tính sát thương rất cao. Dù sao, một số có thể cho rằng đây chỉ là cách để McGregor thu hút sự chú ý cho trận đấu giữa đôi bên và chấp nhận bỏ qua. Nhưng hiện tại thì khác, Khabib đã giải nghệ và McGregor không có lý do gì để lôi người thân của đối thủ vào cuộc chiến.

Firas Zahabi, HLV tại lò Tristar đã góp phần nhào nặn ra huyền thoại Georges St-Pierre, chia sẻ thẳng thắn về võ sĩ người Ireland.

"Có lẽ xung quanh McGregor chỉ là những người bạn quen lợi dụng anh ta mà thôi. Bởi nếu có một người bạn đúng nghĩa, họ đã kéo anh ta ra và nói rằng, 'Anh bạn, cách anh hành xử của anh thật tồi. Anh đang làm bản thân mất hình tượng. Anh khiến những người xung quanh xấu hổ'. McGregor đang khiến hình tượng của một võ sĩ thực thụ trở nên méo mó.

Thực tế, McGregor đang tụt lại. Nếu là một võ sĩ làng nhàng, anh ta có thể đã bị sa thải. Nhưng McGregor thì khác. Cậu ta là bộ mặt của giải đấu. McGregor giúp vé được bán ra một cách chóng mặt", Zahabi nhận định.

Zahabi nói đúng. UFC có thể cũng nghĩ vậy nhưng đừng chờ giải đấu này hành động để ngăn McGregor đi quá giới hạn.

Conor McGregor thực sự đã đi quá giới hạn - Ảnh 2.

Mcgregor cũng nhiều lần công kích Poirier trong thời gian gần đây

Tại một sân chơi như MMA, bạn có thể tự do cho thấy cái tôi. Nhưng cần nhớ rằng, sự tôn trọng và danh dự là thứ không được hủy hoại. Dù vậy, danh tiếng của McGregor là quá lớn. Tay đấm người Ireland không thể bị hạ bệ chỉ bởi những câu nói "không thể chấp nhận". Vì thế, McGregor vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

McGregor từng có mối quan hệ tốt với vợ chồng Poirier. Thậm chí, bà xã Jolie của "Kim cương" đã tới tận nơi để cảm ơn khi McGregor quyên góp 500.000 USD cho quỹ từ thiện The Good Fight Foundation. Khoản tiền này không được chuyển sau đó nhưng điều khiến đôi bên từ bạn thành thù lại xuất phát từ cách nói chuyện của McGregor.

Rất nhiều lần, tay đấm người Ireland khẳng định đã được Jolie nhắn tin riêng, hàm ý cô nàng đã lén lút sau lưng Poirier. Khi chấn thương ngồi bệt xuống sàn ở UFC 264, McGregor tiếp tục nhắc lại điều này đồng thời đe dọa sẽ tấn công Poirier khi anh này đang ngủ. Sau cùng, thứ McGregor nhận được từ Poirier chỉ là một pha giơ ngón tay thối.

Phong độ của McGregor đang không tốt với chỉ một chiến thắng trong 4 lần thượng đài gần nhất. Tính ở hạng nhẹ, võ sĩ người Ireland cũng chỉ có thành tích 1-3. "Có thể McGregor nói những điều tồi tệ vì muốn gây sự chú ý", tờ Sport Yahoo viết.

Conor McGregor thực sự đã đi quá giới hạn - Ảnh 3.

Nhưng theo trang tin này, việc làm của McGregor đã phản tác dụng. "Bình luận như kiểu McGregor chỉ khiến anh ta bị coi thường hơn. Chúng ta đều biết McGregor từng tấn công chiếc xu bus của Khabib. Anh ta cũng đấm một người đàn ông trong quán bar, đập nát điện thoại của fan khi người này cố chụp ảnh chung", Sport Yahoo đánh giá.

Không thể phủ nhận McGregor là một võ sĩ xuất sắc, đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của MMA. Nhưng cũng chính vì quan tâm và chú ý, nhiều fan đau lòng khi chứng kiến hình ảnh McGregor hiện tại - thất bại trên sàn đấu, tồi tệ ở cách ứng xử.

McGregor đang đi xuống và liệu anh có thể trở lại? Điều đó thì chỉ thời gian mới có thể trả lời.