“Con nhà người ta” ở SV-League 2020: Đá banh hay, học giỏi, có công ty “nhắm” sẵn

Tường An , 16:16 19/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ở SV-League 2020 (giải vô địch sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng), ngoài dàn cầu thủ nghiệp dư sáng cửa chơi chuyên nghiệp, còn có những tấm gương “con nhà người ta” đầy tài năng.

Chàng trai có nụ cười tỏa nắng ở SV-League 2020

Một trong những gương mặt tiêu biểu ở SV-League 2020 là tiền vệ trung tâm sinh năm 2001 đến từ ĐH Bách khoa TP.HCM, Lê Minh Thành Trí. Chàng trai có nụ cười duyên gây ấn tượng trên sân cỏ với những pha giữ bóng chắc chắn, xoay trở khéo léo và phát động tấn công sắc bén.

“Con nhà người ta” ở SV-League 2020: Đá banh hay, học giỏi, có công ty “nhắm” sẵn - Ảnh 1.

Thành Trí và các đồng đội ở ĐH Bách khoa có mặt ở trận bán kết 2, gặp ĐH Nông lâm vào ngày 20/12 với thành tích bất bại ở vòng bảng. Không sở hữu những cá nhân bùng nổ, có khả năng gây đột biến như Tuấn Thanh của ĐH Nông lâm, K’Công của ĐH Khoa học tự nhiên, song ĐH Bách Khoa lại sở hữu một tập thể đồng đều, phối hợp tốt và duy trì sự kết dính giữa các tuyến.

“Con nhà người ta” ở SV-League 2020: Đá banh hay, học giỏi, có công ty “nhắm” sẵn - Ảnh 2.

Thần tượng của Thành Trí là Messi và Quang Hải

Một trong những mắt xích quan trọng trong lối chơi của ĐH Bách Khoa chính là Thành Trí. Anh luôn ra sân trong đội hình chính, chơi hiệu quả, là cầu nối số 1 giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của ĐH Bách khoa.

Thần tượng Lionel Messi và Nguyễn Quang Hải, dễ hiểu vì sao Thành Trí phảng phất những nét nghệ sĩ, kỹ thuật trên sân.

“Về lối chơi cá nhân, em học theo Lionel Messi cũng như Quang Hải. Em rất thích xem các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và đặc biệt là những ngôi sao hàng đầu thi đấu”, Thành Trí nói.

Khi được hỏi liệu có theo con đường chuyên nghiệp hay không, Thành Trí trả lời: “Em chưa nghĩ đến việc được thi đấu chuyên nghiệp. Hiện tại em theo tập với đội 2 buổi một tuần, ngoài ra em còn rèn thêm thể lực khi ở nhà. Cả đội đang rất khao khát thể hiện mình và quyết tâm giành chiến thắng ở trận bán kết tới đây. Em hy vọng sẽ chơi tốt để giúp đội nhà có mặt ở chung kết”.

“Con nhà người ta” ở SV-League 2020

Với dáng vẻ thư sinh, nụ cười “tỏa nắng”, Thành Trí là một trong những “hot-face” cả trong và ngoài sân đấu SV-League 2020. Đặc biệt, thành tích trên ghế nhà trường của chàng trai tuổi teen này cũng rất đáng nể.

Từ cấp 3, Thành Trí đã liên tục gặt hái những tấm huy chương cao nhất ở Hội khỏe Phù Đổng Bà Rịa Vũng Tàu, các giải bóng đá phong trào và đặc biệt là giải học sinh giỏi toán cấp tỉnh.

Khi vào đại học, Thành Trí hai lần nhận học bổng của trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Ngay đầu năm nhất, Trí đã tích lũy 8.0 điểm học kỳ. Và đặc biệt, Ban tổ chức SV-League 2020 cho biết đã có công ty “đặt cọc” chàng trai 19 tuổi, trao cơ hội làm việc sau khi ra trường.

Thành Trí chia sẻ về phương pháp học tập hiệu quả: “Em tự tìm kiếm tài liệu trên Internet, học nhóm thảo luận với bạn trong lớp và bạn trong phòng ký túc xá. Em thích học môn kinh tế để phát triển bản thân. Để cân bằng giữa thời gian học tập và chơi bóng, những ngày tập bị trùng giờ học thì em học bù, sau đó về nhà tự tìm hiểu thêm hoặc hỏi bạn bè. Các thầy cô cũng tạo điều kiện tối đa cho em tham gia sân chơi SV-League 2020”. 

“Cha mẹ luôn là người hướng dẫn, định hướng cho em nhưng vẫn để em tự do lựa chọn con đường của mình. Đặc biệt là cha em, người đã luôn ủng hộ em đến với bóng đá. Từ nhỏ, mỗi lần đá bóng xa nhà là em lại được cha chở đi. Cha luôn theo dõi các trận đấu mà em tham gia”, Thành Trí cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng khi được phụ huynh cho quyền chủ động theo đuổi đam mê.

Thành Trí (áo trắng) trong màu áo ĐH Bách khoa ở SV-League 2020

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất khi lên đại học, Thành Trí “cười tít vì được mấy bạn nữ xem, cổ vũ khi đá giải trường, cảm giác sướng và phấn khích lắm luôn”. Chàng trai ĐH Bách Khoa cũng hy vọng, các cổ động viên nữ sẽ có mặt trên khán đài sân Dĩ An vào chiều 20/12, để cổ vũ anh cùng đồng đội trong trận đấu hứa hẹn đầy kịch tính với ĐH Nông lâm.