Tài năng trẻ SV-League 2020 ước mơ sát cánh cùng Tuấn Anh

Tường An , 17:39 17/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Từng từ bỏ giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng sau 10 năm dang dở, tài năng trẻ SV-League 2020 Võ Tuấn Thanh lại nhen nhóm hy vọng được đá ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam - V.League.

Tài năng trẻ SV-League 2020

Võ Tuấn Thanh, 22 tuổi, cầu thủ của Đại học Nông Lâm TP.HCM, đang ghi dấu ấn đặc biệt tại SV-League 2020. Anh ghi được 3 bàn thắng, chỉ xếp sau K’Công (ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) trong cuộc đua Vua phá lưới. Thành tích này góp công lớn giúp đội bóng được bầu Đức bảo trợ giành vé vào vòng bán kết hết sức thuyết phục.

"Ngôi sao" SV-League 2020 ước mơ sát cánh cùng Công Phượng - Ảnh 1.

Võ Tuấn Thanh (áo vàng) có khả năng sút phạt tốt

Với cổ động viên ĐH Nông Lâm, cầu thủ quê Bạc Liêu luôn là tâm điểm trên sân khi anh cống hiến những pha bóng mãn nhãn, sút phạt thành bàn “thần sầu”, tinh thần thi đấu máu lửa, sung mãn. Mang băng đội trưởng, Tuấn Thanh chứng tỏ anh luôn là thủ lĩnh tinh thần cho toàn đội, gắn kết các thành viên cả trong và ngoài sân đấu.

“Từ nhỏ em đã rất đam mê bóng đá. 10 năm trước, em từng được lò đào tạo trẻ PVF tuyển chọn nhưng gia đình không đồng ý. Em đành từ bỏ giấc mơ bóng đá dù thực sự luôn nghĩ mỗi ngày về chuyện trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, Tuấn Thanh lý giải một phần về khả năng chơi bóng nổi bật so với các sinh viên khác.

Bàn thắng đẹp mắt từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm của Tuấn Thanh

Khi được hỏi về quyết tâm lên ngôi vô địch và giành giải Vua phá lưới SV-League 2020 như một điểm tựa cho giấc mơ chuyên nghiệp, Tuấn Thanh nhấn mạnh, anh sẽ nỗ lực cùng đồng đội hướng đến ngôi vị cao nhất cũng như danh hiệu Vua phá lưới cùng Cầu thủ xuất sắc nhất.

“Em mong muốn có thể hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ. Vậy nên, em xem sân chơi SV-League 2020 như một cơ hội lớn để thắp lại hy vọng. Nếu cơ hội đến lần thứ hai, em sẽ làm tất cả để nắm bắt”, chàng sinh viên từng vô địch giải siêu phủi Sài Gòn bày tỏ quyết tâm.

Vô địch SV-League 2020 và giấc mơ sát cánh cùng Tuấn Anh

Chơi bóng tốc độ, có khả năng gây đột biến từ tình huống bóng chết, dứt điểm tốt và xoay trở tốt ở giữa sân, nên dễ hiểu vì sao Tuấn Thanh thần tượng Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai). Anh cũng không giấu ước mơ được sát cánh bên cạnh thần tượng, dù biết rằng cơ hội rất nhỏ.

Tuấn Thanh nổi bật trên sân cỏ SV-League 2020

Trên khán đài SV-League 2020, một thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai luôn theo sát từng diễn biến trên sân, đặc biệt là các trận đấu có ĐH Nông Lâm tham dự, như một động thái “săn tìm” cầu thủ tiềm năng. Hơn hết, bầu Đức rất thích các cầu thủ có văn hóa, trong khi ĐH Nông Lâm cũng nhận sự bảo trợ của bầu Đức nên cánh cửa chuyên nghiệp có thể mở ra với Tuấn Thanh.

Lên chơi bóng chuyên nghiệp tại V.League và sát cánh cùng Tuấn Anh có thể mãi là ước mơ với Tuấn Thanh, nhưng hiện tại anh có thể hiện thực hóa một giấc mơ khác: vô địch SV-League ngay lần đầu tiên tham dự.

"Ngôi sao" SV-League 2020 ước mơ sát cánh cùng Công Phượng - Ảnh 3.

Lịch thi đấu hai trận bán kết SV-League 2020