K’Công - cánh chim lạ ở SV-League 2020, chơi bóng như thần tượng Neymar

Tường An , 13:10 18/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ở SV-League 2020, K’Công nổi lên như một hiện tượng lạ khi không ăn tập bóng đá từ trước nhưng đang là Vua phá lưới giải đấu với 4 bàn. Anh được HLV Cao Tùng A Vĩ đánh giá sáng cửa chơi hạng Nhất hoặc V.League.

Dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới SV-League 2020

ĐH Khoa học tự nhiên kết thúc vòng bảng SV-League 2020 với ngôi đầu bảng A, ghi 5 bàn thắng, trong đó có tới 4 bàn của K’Công. Cầu thủ sinh năm 1998 lập công cả 3 trận đã đá: 2 bàn vào lưới ĐH Tôn Đức Thắng, 1 bàn trước ĐH Bách khoa và 1 bàn trận gặp ĐH Văn Hiến. Đáng chú ý, cả 4 bàn thắng này đều cho thấy tư duy chiến thuật, tốc độ, kỹ thuật và khả năng chớp cơ hội không thua kém một tiền đạo chuyên nghiệp.

K’Công - cánh chim lạ ở SV-League 2020

“Em thần tượng Neymar, Ronaldo và Công Phượng. Về lối chơi, em cũng có điểm mạnh riêng. Đó là tốc độ, khả năng gây đột biến, dứt điểm và xử lý tốt trong không gian hẹp”, K’Công nói về thần tượng và những tố chất giúp anh dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới SV-League 2020.

Ngày 19/12, K’Công và đồng đội sẽ đá trận bán kết với ĐH Cần Thơ trên sân Dĩ An, Bình Dương. Hiện tại cả đội đang tập luyện với tinh thần đoàn kết, hướng tới mục tiêu chung: vô địch SV-League 2020.

Ở trận bán kết tới, ĐH Cần Thơ chắc chắn sẽ cắt cử người kèm cặp K’Công gắt gao, hòng vô hiệu hóa “ngòi nổ” chủ lực của ĐH Khoa học tự nhiên. Nhưng với chàng trai dân tộc Cơ Ho, đây cũng là một lợi thế để đồng đội có thể ghi bàn, khi đối phương bị hút về K’Công.

K’Công - cánh chim lạ ở SV-League 2020, chơi bóng như thần tượng Neymar - Ảnh 2.

“Cá nhân em luôn có cách xử lý tốt nhất trên sân để thoát khỏi những tình huống bị vây hãm, kèm cặp. Em tin mình có thể đóng góp cho mục tiêu vào chung kết của toàn đội”, K’Công bày tỏ quyết tâm.

Từ SV-League 2020 đến sân chơi chuyên nghiệp

HLV đội bóng ĐH Khoa học tự nhiên - Cao Tùng A Vĩ (tiền vệ xuất sắc của Thép miền Nam Cảng Sài Gòn trước đây) đánh giá cao khả năng của K’Công và nhận định học trò hoàn toàn có thể theo con đường chuyên nghiệp: “Nếu được ăn tập bài bản, K'Công đủ sức chơi hạng Nhất và V.League. Tôi luôn luôn ủng hộ học trò đi theo con đường chuyên nghiệp”.

“K’Công có ưu thế về tốc độ, xử lý tình huống tốt và đặc biệt rất bén trong khả năng dứt điểm bằng cả hai chân. Đó là lý do tôi quyết định xây dựng lối chơi xoay quanh K’Công. Tuy nhiên, K’Công cũng cần cải thiện việc quan sát để phối hợp với đồng đội tốt hơn nữa”, HLV Cao Tùng A Vĩ nói thêm.

K'Công đang ghi dấu ấn đậm nét ở SV-League 2020, mở ra hy vọng theo con đường chuyên nghiệp 

Với cá nhân K’Công, anh mong ước sẽ được ăn tập với Công Phượng và sát cánh cùng thần tượng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Dù biết cơ hội là rất nhỏ, nhưng bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những cựu sinh viên lên tuyển và tỏa sáng như trung vệ Trương Đình Luật, tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh và tiền đạo Nguyễn Hải Anh.