Ciryl Gane và 3 năm cho trận tranh đai được cả thế giới chờ đợi cùng Francis Ngannou

AB , 20:31 20/01/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Ciryl Gane sẽ chạm trán cùng Francis Ngannou vào ngày 23/1 tới.

Đặt câu hỏi với Ciryl Gane rằng liệu anh có nghĩ sẽ tranh đai với Francis Ngannou sớm như hiện tại, nhà vô địch tạm thời mỉm cười, thừa nhận mọi thứ đến sớm hơn dự kiến.

"Ý định đối đầu cùng Francis đã ở trong đầu tôi từ lâu nhưng với tôi, nó diễn ra khá sớm", Gane trải lòng. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mất một khoảng thời gian dài để tiến bộ, để có thể chạm đỉnh thế giới. Tôi tin trận đấu này sẽ diễn ra chỉ không ngờ nó đến sớm như thế".

Cuối tuần này, Gane sẽ so tài cùng Ngannou cho trận đấu chính tại sự kiện UFC 270 được tổ chức ở Honda Center, California. Chính xác là 3 năm, 5 tháng và 21 ngày kể từ thời điểm tay đấm 31 tuổi có trận MMA chuyên nghiệp đầu tiên.

Chỉ trong 10 trận đấu, Gane - với sở trường Muay và kickboxing - đã được nhà cái đánh giá cao hơn so với võ sĩ nguy hiểm nhất thế giới Ngannou. Gane đang bất bại, với 2/3 số trận diễn ra trong lồng bát giác. Hồi năm ngoái, Gane thi đấu cực kỳ thành công, lần lượt đánh bại Jairzinho Rozenstruik, Alexander Volkov, và Derrick Lewis để bỏ túi chiếc đai tạm thời của giải MMA lớn nhất hành tinh.

Ciryl Gane và 3 năm cho trận tranh đai được cả thế giới chờ đợi cùng Francis Ngannou - Ảnh 1.

Dù Gane nghĩ bản thân cần thêm thời gian để được chạm trán cùng Ngannou, ông Fernand Lopez - HLV của tay đấm người Pháp ở MMA Factory - lại nghĩ ngược lại. Ông thầy này cho rằng kèo này đã có thể diễn ra sớm hơn. Ông tự tin vào khả năng của cậu học trò.

"Với Lopez, ông ấy luôn nói với tôi rằng, 'Trận tranh đai có thể diễn ra vào ngay ngày mai vì thế hãy tập trung và sẵn sàng với mọi kịch bản có thể xảy ra'", Gane thừa nhận. Thực tế, Lopez đã nhắc tới trận tranh đai kể từ chiến thắng của Gane trước Rozenstriuk hồi đầu năm ngoái. Thời điểm ấy, tiếng Anh của Lopez không quá tốt. Bất chấp điều này, ông thầy người Pháp vẫn quyết định nói lên suy nghĩ của mình.

"Ciryl không phải một lính mới nữa - cậu ấy là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch", Lopez tuyên bố. "Đúng như vậy và mọi người cần biết điều đó. Cậu ấy rất khiêm tốn nhưng tôi chưa từng thấy ai tiến bộ nhanh như thế. Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang buổi phỏng vấn của cậu ấy. Nhưng tôi cảm thấy rất tức giận vì mọi người ngoài kia không biết cậu ấy xuất sắc thế nào. Tôi đã huấn luyện rất nhiều người và cậu ấy là trường hợp không thể tin nổi".

Chỉ trong chưa đầy một năm, Gane đã chứng minh những gì ông Lopez nói là thật. Chỉ cần đánh bại nốt Ngannou, Gane sẽ trở thành võ sĩ hạng nặng số 1 thế giới.

Ciryl Gane và 3 năm cho trận tranh đai được cả thế giới chờ đợi cùng Francis Ngannou - Ảnh 2.

Cuộc đấu trở nên nóng hơn bởi tranh cãi của Ngannou với phía của Gane. Ngày mới đến Pháp, Ngannou đã được ông Lopez ưu ái cho một chỗ tập ở MMA Factory và cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng. Ngày Gane gia nhập phòng tập, Ngannou vẫn còn hiện diện. Đôi bên đã vài lần đấu tập cùng nhau.

Tuy nhiên, sau khi Ngannou phải nhận thất bại ở lần chạm trán đầu tiên cùng Stipe Miocic tại UFC 220, mối quan hệ của tay đấm này với ông thầy Lopez trở nên xấu đi. Lopez từng đăng đàn tố Ngannou vô ơn, quên công thầy cũ. Gane thì có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về điều này.

"Tôi không muốn phán xét Francis bởi cậu ta đã trải qua một hành trình dài và đang làm rất tốt", Gane thừa nhận. "Tôi không biết anh ta đến từ đầu, đã sống ra sao vì thế, tôi không muốn đánh giá anh ta. Lúc này, bạn có thể nhìn vào mối quan hệ của anh ta với các HLV cũ, với UFC, bạn có thể nói anh ta sở hữu cái tôi lớn".

Một ví dụ cho điều này: Chúng tôi ở Madison Square Garden và đứng ở góc đài của tay đấm Nassourdine Imavov. Lúc này, Imavov vừa giành chiến thắng và Francis bước đến. Cậu ta bước qua như thể chúng tôi không tồn tại vậy. Nếu bạn hỏi hành động này đúng hay sai, tôi sẽ trả lời là sai".

Dù vậy, Gane không đánh bại Ngannou để lấy lại danh dự cho HLV của mình hay đại loại vậy. Thứ tay đấm người Pháp nhắm đến không gì khác ngoài chiếc đai tuyệt đối danh giá. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của Gane. Võ sĩ sinh năm 1990 tự tin vào khả năng di chuyển của bản thân nhưng thừa nhận có thể bị Ngannou hạ đo ván bất kỳ thời điểm nào.

Ngannou phớt lờ Gane và thầy cũ

Theo Gane, Ngannou đã tiến bộ rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua. Ở trận tranh đai và cũng là tái đấu cùng Miocic, Ngannou đã lựa chọn chiến thuật khôn ngoan trước khi tung ra đòn kết liễu vào đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Gane vẫn tin vào một kết quả tốt trước "The Predator".

"Tôi nghĩ lợi thế của mình trước Francis là ở khả năng di chuyển. Ở hạng cân này, tôi là cái tên có bộ pháp hay nhất và tôi cũng toàn diện hơn cậu ta. Tôi có nhiều kỹ năng hơn cậu ta. Trận tới, tôi không biết nó sẽ diễn ra như thế nào nhưng khi nó kết thúc, bạn sẽ thấy cánh tay của tôi được giơ cao".

Ngannou vs Gane thực tế không phải kèo đấu của hai cái tên từ bạn thành thù như trường hợp của Jorge Masvidal và Colby Covington. Đây là màn so tài của hai võ sĩ hay nhất tại hạng nặng mà mỗi người đều có những lợi thế riêng.

Chiến thắng sẽ trở nên ngọt ngào hơn bởi những tranh cãi trước đó? Có thể, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiếc đai vô địch danh giá. Cuối tuần này, hạng nặng của UFC sẽ chỉ còn một nhà vô địch mà thôi.

https://sport5.vn/ciryl-gane-va-3-nam-cho-tran-tranh-dai-duoc-ca-the-gioi-cho-doi-cung-francis-ngannou-20220120202217327.htm