Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế đồng tình với việc cho phép vận động viên chuyển giới tham gia Olympic Tokyo 2020

Thành Đạt , 09:52 20/07/2021 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Chủ tịch IOC Thomas Bach đã lên tiếng về trường hợp của VĐV cử tạ Laurel Hubbard tại Olympic Tokyo 2020.

"Bạn không thể thay đổi luật vào lúc này", đó là những gì ông Thomas Bach đã nói đáp lại sự phản đối trường hợp vận động viên cử tạ chuyển giới Laurel Hubbard tham gia tranh tài tại Olympic Tokyo 2020. Trước đây, đô cử New Zealand này từng thi đấu ở các nội dung cho VĐV nam.

"Về trường hợp này, IOC cũng phải tham khảo ý kiến của các bên liên quan - các chuyên gia y tế, các chuyên gia xã hội, các chuyên gia nhân quyền và dĩ nhiên là các liên đoàn, để xem xét lại các quy định. Họ sẽ đưa ra các chỉ dẫn, những điều không thể trở thành quy định, do đây là vấn đề mà không có giải pháp nào là thỏa mãn được tất cả ", ông Bach nói thêm.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế đồng tình với việc cho phép vận động viên chuyển giới tham gia Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Liên đoàn cử tạ Australia từng phản đối kịch liệt việc Laurel Hubbard tham gia Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung 2018 (Ảnh: Getty Images)

Tháng trước, Hubbard đã đi vào lịch sử với tư cách VĐV chuyển giới đầu tiên có suất tham dự Olympic khi được tuyển cử tạ New Zealand điền tên vào danh sách 5 người tới Tokyo 2020. Cô cũng sẽ là VĐV cử tạ lớn tuổi nhất kỳ Thế vận hội này.

Quyết định lịch sử này của cử tạ New Zealand đã dấy lên làn sóng tranh cãi, về việc các VĐV chuyển giới từng tham gia nội dung nam chuyển sang thi đấu cho nữ, chủ yếu cho rằng cô có những lợi thế gây bất công cho các VĐV nữ khác.

IOC đã công bố các chỉ dẫn cho VĐV chuyển giới thi đấu ở nội dung nữ. Theo đó, VĐV chuyển giới từ nam sang nữ phải có mức testosterone thấp hơn 10 nanomole/lít trước khi thi đấu 12 tháng. Quy định này cũng được áp dụng bởi Liên đoàn cử tạ quốc tế IWF. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, các VĐV chuyển giới nam sang nữ vẫn duy trì các lợi thế thể chất nhất định so với các VĐV nữ khác, kể cả sau khi đã sử dụng biện pháp hormone 1 năm.

Dù sao đi nữa, Laurel Hubbard vẫn là một trong những niềm kỳ vọng huy chương hàng đầu của đảo quốc Kiwi. Tại vòng loại, cô đã đứng vị trí 4/14 VĐV ở hạng cân trên 87kg.