Chủ tịch hiệp hội bóng đá Malaysia bị mời rời khỏi khách sạn vì vi phạm quy định phòng dịch

GG - HIẾU LƯƠNG (TỪ DUBAI, UAE) , 00:45 06/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau trận đấu giữa UAE và Malaysia (3/6), chủ tịch hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM), ông Datuk Hamidin Amin đã phải rời khỏi khách sạn dành riêng cho các đội tham dự vòng loại World Cup tại UAE.

Theo thông tin từ UAE, ông Datuk Hamidin Amin đã vi phạm các quy định phòng dịch Covid-19 của ban tổ chức khi đến sân theo dõi trận đấu giữa UAE và Malaysia.

Cụ thể, ban tổ chức yêu cầu mọi thành viên của các đội bóng phải tuân thủ thực hiện nguyên tắc "bong bóng" (Bubble). Đây là nguyên tắc yêu cầu mỗi người dự sự kiện phải cam kết chỉ tiếp xúc, gặp gỡ với một người hoặc nhóm người cụ thể và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Khi đến sân làm nhiệm vụ hoặc theo dõi trận đấu, các thành viên đội cũng phải di chuyển hoặc ngồi theo khu vực ban tổ chức sắp xếp cho những người đang thực hiện nguyên tắc "bong bóng". Tuy nhiên, ông Datuk Hamidin Amin đã không làm theo yêu cầu này. Chủ tịch FAM ngồi sai khu vực quy định, do đó, ông bị mời ra khỏi khách sạn Crown Plaza Dubai, nơi được sắp xếp riêng cho các đội tuyển.

Chủ tịch hiệp hội bóng đá Malaysia bị mời ra khỏi khách sạn vì vi phạm quy định phòng dịch - Ảnh 1.

Chủ tịch FAM, ông Datuk Hamidin Amin

Dù không ở trong khách sạn nhưng ông Datuk Hamidin Amin vẫn được phép tiếp xúc với cầu thủ khi có kết quả âm tính với Covid-19. Chủ tịch FAM vẫn có thể đến sân theo dõi các trận đấu tiếp theo của tuyển Malaysia, nếu tuân thủ đúng các quy tắc khi vào sân.

Ban tổ chức các trận đấu thuộc bảng G vòng loại World Cup thực hiện vô cùng chặt chẽ quy định phòng dịch Covid-19. Không có bất kỳ ngoại lệ nào, dù là quan chức, cầu thủ hay thành viên ban huấn luyện. Đây cũng là vấn đề mà đội tuyển Việt Nam cần lưu ý để tránh các sự việc đáng tiếc tương tự.

Crown Plaza Dubai là khách sạn được lựa chọn để 5 đội tuyển thuộc bảng G đóng quân. Trong thời gian lưu trú tại đây, mọi thành viên của đội chỉ được di chuyển từ khách sạn đến sân tập, địa điểm thi đấu và ngược lại trong toàn bộ quá trình tham dự giải đấu. Mỗi đội được sắp xếp di chuyển bằng 2 chiếc xe bus cỡ lớn để đảm bảo giãn cách.

Chủ tịch hiệp hội bóng đá Malaysia bị mời ra khỏi khách sạn vì vi phạm quy định phòng dịch - Ảnh 2.

Các cầu thủ Malaysia tập luyện bên trong khách sạn

Chủ tịch hiệp hội bóng đá Malaysia bị mời ra khỏi khách sạn vì vi phạm quy định phòng dịch - Ảnh 3.

Ông Datuk Hamidin Amin vẫn được phép tiếp xúc với cầu thủ tại sân tập

Ảnh: FAM